(VnMedia) - “Sở Giao thông đã cắm biển cấm dừng đỗ phương tiện trước một số cổng trường học hay xảy ra ùn tắc. Tới đây, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ xử phạt nghiêm cha mẹ học sinh tụ tập đón con dưới lòng đường”, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết.


>>>Hà Nội chỉ đạo tổ chức đón học sinh giảm tắc đường



Động tan trường là tắc đường



Không phải bây giờ câu chuyện cứ vào giờ tan trường là tắc đường mới xảy ra ở Hà Nội. Hiện tượng này đã kéo dài nhiều năm nay, cứ tầm 4-5h chiều hàng ngày, khi học sinh chuẩn bị tan học, nhiều tuyến đường phố của Thủ đô lại rơi vào cảnh ùn tắc giao thông nghiêm trọng vì cha mẹ dừng không chỉ dừng đỗ xe trên vỉa hè, tràn xuống lòng đường.



Theo phản ánh của một số người dân trên phố Quang Trung, tầm 16 – 17h30 hàng ngày, trừ hai ngày nghỉ cuối tuần, ngày nào cả tuyến phố này, đoạn từ ngã tư Trần Quốc Toản - Quang Trung và từ Quang Trung - Hạ Hồi cũng đều xảy ra tắc nghẽn giao thông cục bộ. Nguyên nhân là trên tuyến phố này có Trường Tiểu học Quang Trung. Vào giờ tan học buổi chiều, cha mẹ học sinh thường dừng, đỗ xe tràn xuống dưới lòng đường để chờ đến giờ đón con.



Thêm vào đó, do ngã tư này không có đèn tín hiệu giao thông nên các phương tiện từ phố Trần Quốc Toản ra đến phố Quang Trung thường bị xung đột với luồng phương tiện khác, gây ra cảnh ùn ứ, tạo thành đám đông hỗn độn.



Ngoài ra, tại vị trí này không có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng giao thông nên đám đông ùn tắc thường kéo dài rất lâu mới giải tỏa được


Cảnh thường thấy trên một số trường học ở Hà Nội giờ tan tầm. Ảnh: Ngọc Lân


Tương tự, cứ vào giờ tan tầm cuối buổi chiều, đoạn đường trước cổng Trường Tiểu học Tô Hoàng (nằm trên đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng) gần như không còn chỗ cho các phương tiện tham gia giao thông. Nguyên nhân của tình trạng này là do các phụ huynh khi tới đón học sinh đã đứng tràn xuống lòng đường, gây ra cảnh tắc nghẽn hàng giờ đồng hồ.


Một số người thường xuyên tham gia giao thông qua đoạn đường này cho biết, do giờ tan trường trùng với giờ cao điểm nên tình trạng giao thông tại đây rất lộn xộn. Không chỉ đứng tràn dưới lòng đường cản trở giao thông, cá biệt, còn có nhiều trường hợp phụ huynh cố tình vi phạm Luật giao thông khi điều khiển xe máy kẹp 3, 4 học sinh, đầu không đội mũ bảo hiểm vô tư phóng nhanh, vượt ẩu trên đường.


Thường xuyên gặp cảnh ùn tắc giao thông do cảnh phụ huynh học sinh chen nhau trước cổng Trường Tô Hiệu để đón con, chị Hoàng Kim Oanh bức xúc: “Cả đoạn đường dài người xe đứng tràn lan như vậy làm sao mà không tắc đường. Phụ huynh dù đi đón con cũng nên có ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân, người khác và làm gương cho con trẻ”.



Nhiều người còn đỗ xe dưới lòng đường vào đón con gây mất trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Ngọc Lân


Chuẩn bị xử phạt cha mẹ học sinh tụ tập đón con trước cổng trường



Mới đây, tại cuộc họp liên ngành giao thông và Công an Hà Nội, đại diện Sở Giao thông Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, để hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, đơn vị này đã triển khai nhiều biện pháp: Đổi giờ học giờ làm, xây cầu vượt nhẹ, cấm taxi hoạt động trên một tuyến phố giờ cao điểm… để hạn chế ùn tắc nhưng việc chống ùn tắc giảm không đáng kể.


Ngoài các điểm đen về ùn tắc giao thông đã tồn tại dai dẳng nhiều năm nay, một số cổng trường thường xuất hiện cảnh ùn tắc như Trường Tiểu học Thái Thịnh, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Trường Tiểu học Thành Công…do cha mẹ phụ huynh tụ tập đón con trong giờ tan tầm đang khiến việc ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp.



Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết, tại các vị trí trên, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng đảm bảo giao thông tuy nhiên tình trạng ùn tắc vẫn chưa được giải quyết triệt để.



"Hiện Sở Giao thông vận tải đã tiến hành cắm biển cấm dừng đỗ trước một số cổng trường ay xảy ra ùn tắc do cha mẹ tụ tập đón con dưới lòng đường. Tới đây, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ xử phạt những người vi phạm. Việc này là không mong muốn nhưng phải xử lý vì những vi phạm như vậy là rất nguy hiểm”, Đại tá Ngọc cho biết.


Xuân Tùng



http://vnmedia.vn/VN/xa-hoi/tin-tuc/23_312796/sap_phat_phu_huynh_dung_don_con_duoi_long_duong.html