http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=326258&ChannelID=17


Sắp có thuốc trường sinh?


TT - Một loại thuốc trường sinh có khả năng tăng tuổi thọ đến mười năm đang được các nhà khoa học bào chế. Viên thuốc chống lão hóa được bào chế từ loại hóa chất có trong đất ở đảo Phục Sinh, hòn đảo ở phía nam Thái Bình Dương.


Trong các thử nghiệm với động vật, hóa chất này gia tăng tuổi thọ khoảng 38%. Các nhà khoa học tin rằng khám phá này là một bước tiến lớn dẫn đến cuộc sống trường thọ cho mọi người.


Con người vẫn mơ về một thứ thuốc giúp kéo dài tuổi thọ - Ảnh: Mail Online


Hóa chất rapamycin đã được dùng để củng cố hệ miễn nhiễm của các bệnh nhân ghép cơ quan. Nó cũng được dùng trong các cuộc phẫu thuật tim và đang được thử nghiệm các đặc tính chống ung thư. Tiến sĩ Arlan Richardson, người chủ trì cuộc nghiên cứu tại Đại học Texas (Mỹ), chia sẻ: “Tôi không bao giờ nghĩ chúng ta sẽ tìm ra một loại thuốc chống lão hóa cho mọi người trong cuộc đời của tôi. Tuy nhiên, rapamycin cho thấy rất hứa hẹn để làm việc đó”.


Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã thử nghiệm rapamycin trên 2.000 con chuột 600 ngày tuổi - tương đương với một người 60 tuổi. Khoảng 1/4 số chuột được cung cấp một chế độ ăn uống bình thường, các con chuột khác được cho dùng hóa chất của đảo Phục Sinh. Thuốc làm gia tăng tuổi thọ tối đa của chuột từ 1.094 ngày lên đến 1.245 ngày đối với chuột cái, và từ 1.078 ngày lên đến 1.179 ngày đối với chuột đực. Như vậy, thuốc đã tăng tuổi thọ của chuột cái lên 38% và chuột đực lên 28%.


Q.HƯƠNG (Theo Mail Online



Kiểu này sắp hết đất sống. Tìm đất ở vài hành tinh khác để đầu tư, thể nào cũng lời to!
:Laughing: