Bản chất của công việc khiến nhiều chị em phụ nữ ít có cơ hội tìm bạn đời.



Do tính chất công việc, mà phụ nữ làm những nghề này ít thời gian để tiếp xúc với ý trung nhân. Không khó bắt gặp những người đã "cứng" tuổi nhưng vẫn lẻ bóng đi về. Ngoài ra, các vận động viên rèn luyện thể lực với cường độ cao như: cử tạ, thể hình, bóng đá... ít nhiều ảnh hưởng đến ngoại hình của họ cũng như cơ hội tìm được hạnh phúc gia đình.



Vận động viên thể thao



Với đặc thù nghề nghiệp họ phải sống tách với giới tính đối lập do các môn thể thao khác nhau. Thời khoá biểu luyện tập căng, vất vả cũng ảnh hưởng đến khá lớn đến ngoại hình và tính cách, khiến cả hai phái khó hẹn hò tìm bạn đời. Chưa kể đến việc quanh năm đều có các giải đấu lớn nên nếu muốn dành chiến thắng cần rất nhiều sự đầu tư. Mặt khác những gian khổ khác như: ép cân, chấn thương... cũng là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến quỹ thời gian của họ.





Cảnh sát



Ngay còn khi ngồi trên ghế giảng đường, ngày lễ tết sinh viên các khối ngành khác có thể tự do về thăm nhà, du lịch, đi chơi thì sinh viên cảnh sát đã được cử lại trường trực Tết để đảm bảo an ninh, cũng như tăng cường cho các hoạt động vui Tết của sinh viên Học viện.



Khi ra trường, các nữ cảnh sát vẫn phải thực hiện nhiệm vụ trực đêm. Đặc biệt là vì công việc họ phải làm ngoài giờ, điều tra theo dõi các vụ án... Thế nên, không ít nữ cảnh sát không có thời gian, cơ hội để gặp gỡ đối tượng để kết hôn. Bên cạnh đó, không ít chàng trai ái ngại khi có người yêu làm nghề mạnh mẽ như cảnh sát, cũng như khó thông cảm nếu vợ phải vì nhiệm vụ mà thường xuyên vắng nhà.





Phóng viên



Nữ phóng viên là những con người nhạy cảm, bản lĩnh, tỉnh táo và không kém phần xinh đẹp. Tuy nhiên, họ hiện nay vẫn có nguy cơ ế chồng cao vì phải đi nhiều. Chưa kể, môi trường nghề nghiệp tạo cho nữ nhà báo có thói quen tỉnh táo và thẳng thắn mà đàn ông thì lại thích đàn bà có chút ngây thơ để họ có cơ hội khoe kiến thức và bản lĩnh. Thế nên chuyện các nữ phóng viên xinh đẹp nhưng vẫn lẻ bóng vốn chẳng có gì quá xa lạ.





Cô giáo mầm non



Cô giáo mầm non phải có mặt ở trường từ 6 h sáng để đón học sinh đến 6-7 giờ tối họ mới về tới nhà. Thứ bảy các cô cũng phải đi làm để giữ các cháu cho phụ huynh gửi ngoài giờ. Với đặc thù nghề nghiệp, giáo viên mầm non suốt ngày lo cho các cháu như lo cho con mình, ít khi có dịp đi chơi hay tiếp xúc với ai. Ban ngày, họ toàn tiếp xúc với đồng nghiệp nữ và phụ huynh của các bé; đến tối về lại miệt mài trong phòng để chuẩn bị cho ngày lên lớp hôm sau. Thế nên cơ hội tiếp xúc với người khác phái không nhiều nên xác suất tìm duyên của cô giáo mầm non cũng rất thấp.





Công nhân



Đang tuổi thanh xuân, nhưng cuộc sống của công nhân tại không ít khu công nghiệp thường rơi vào cảnh tẻ nhạt, nhàm chán. Nhất là với các công việc đặc thù cần nữ giới như: may mặc, thủy sản... hết giờ làm, ngày cũng như đêm, họ hoạt động như con thoi nên về hầu hết đều mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ. Đặc biệt, là việc tăng ca thường xuyên, môi trường làm việc, môi trường sống rất ít nam giới khiến không ít cô gái phải chịu cảnh thiệt thòi về chuyện yêu đương.






Nguồn