Osaka reports 1,161 new cases of coronavirus

Tỉnh Osaka phía Tây Nhật Bản ghi nhận thêm 1.161 ca nhiễm vi-rút corona vào thứ Bảy. Số ca nhiễm theo ngày ở Osaka đã vượt quá 1.000 ca trong 5 ngày liên tiếp.

Trong khi đó, chính quyền thủ đô Tokyo cho biết đã ghi nhận thêm 759 ca nhiễm vi-rút corona vào thứ Bảy. Đây là con số cao nhất kể từ khi tình trạng khẩn cấp lần thứ 2 ở Tokyo hết hiệu lực vào ngày 21/3.

Tổng số ca dương tính với vi-rút corona ở thủ đô kể từ khi đại dịch bắt đầu là 129.540 ca. Giới chức Tokyo cho biết có 45 người trong tình trạng khẩn cấp vào thứ Bảy, tăng 2 người so với thứ Sáu.

Tỉnh Hyogo phía Tây Nhật Bản cho biết đã ghi nhận thêm 541 ca nhiễm vào thứ Bảy, là số ca nhiễm theo ngày cao nhất từ trước tới nay của tỉnh này.

Tỉnh Okinawa ghi nhận 167 ca nhiễm vào thứ Bảy, cũng cao nhất từ trước tới nay.