(Dân trí) - BS Trần Văn Thảo - Phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2 - có những tiên lượng rất khả quan về bệnh tình của bé Nhân Ái. Ông thẳng thắn giải đáp về những vấn đề liên quan đến cháu và khoản tiền bạn đọc giúp đỡ tại bệnh viện.


>> Cháu bé bị bỏ rơi nguy kịch trên giường bệnh


Xin bác sĩ cho vài nhận xét về diễn tiến bệnh của bé Nhân Ái?


Nhìn chung bệnh của bé bây giờ đã tương đối ổn định. Việc một bệnh nhi nằm điều trị lâu trong phòng hồi sức phải thở máy liên tục dẫn đến viêm phổi, nhiễm siêu vi, nhiễm trùng bệnh viện hoặc rối loạn đường tiêu hóa đó là điều tất nhiên. Nhưng những chứng bệnh đó nằm trong tầm tay của bệnh viện, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết sớm tình trạng này.


Thưa bác sĩ trong các chứng bệnh tim bẩm sinh, loạn sản phổi, di chứng về não mà Nhân Ái gặp phải thì đâu là bệnh gây khó khăn hơn cả?


Đáng lo lắng nhất ở thời điểm hiện tại là di chứng về não. Đến giờ này khoa học chưa giải quyết được vấn đề đó. Có thể bé sẽ phải chấp nhận những tổn thương này. Khi Nhân Ái dần bình phục mới đánh giá được sự tổn thương ở mức độ nào, là tổn thương về trí khôn, vận động hay nghe và nói. Nhưng phương pháp vật lý trị liệu hy vọng sẽ khắc phục được phần nào cho bé.


Khả năng vượt qua chứng bệnh loạn sản phổi của bé?


Tôi hy vọng trong thời gian tới tình trạng loạn sản phổi sẽ có diễn tiến tốt hơn. Nhìn chung bé có thể vượt qua được chứng bệnh này. Nếu sức khỏe của bé tiến triển tốt và tăng ký thì chúng tôi sẽ đặt vấn đề mổ tim ngay tại bệnh viện cho bé.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/08/11/ai-110810-1.jpg


Theo tiên lượng của BS Trần Văn Thảo “Cơ hội vượt qua bệnh tật của bé Nhân Ái đang rộng mở”.



Biện pháp điều trị cho bé trong thời gian sắp tới sẽ được tiến hành như thế nào thưa bác sĩ?


Trước mắt chúng tôi vẫn tiếp tục đề phòng tối đa để hạn chế tình trạng rối loạn tiêu hóa và không cho bệnh viêm phổi diễn biến phức tạp thêm. Bên cạnh đó sẽ liên tục theo dõi trọng lượng cơ thể của bé. Nếu trọng lượng tăng thì cũng đồng nghĩa với việc bé đang đáp ứng tốt với môi trường và biện pháp điều trị.


Trong trường hợp gia đình muốn nhận lại con thì họ phải làm những thủ tục gì thưa bác sĩ?


Theo quy định của pháp luật những bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, sau 24 giờ không có người thân đến nhận chúng tôi sẽ làm thủ tục chuyển bé sang diện con bị bỏ rơi. Trên thực tế cháu bé con bà Vũ Thị Dung đã trở thành trẻ bị bỏ rơi hơn sáu tháng nay. Nếu cha mẹ cháu muốn nhận lại con thì đó là vấn đề liên quan đến pháp lý, bệnh viện không có thẩm quyền giải quyết việc này.


Tuy nhiên theo suy luận logic của chúng tôi thì gia đình chắc chắn đã quyết định bỏ bé từ thời cháu mới 2 tháng tuổi. Đến nay đã 6 tháng trôi qua sau khi bác sĩ và cả cộng đồng xã hội đã cưu mang bé và thực tế số tiền mọi người giúp cho cháu rất lớn. Vì vậy cần phải xác định rõ động cơ họ muốn quay lại nhận con là gì.



http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/08/11/620ai-110810-2.jpg


Bé Nhân Ái sẽ được chuyển đến Sở Lao động – Thương binh & Xã hội thành phố cùng với số tiền bạn đọc giúp đỡ sau khi khỏi bệnh.


Thưa bác sĩ trong thời gian qua, bệnh viện tiếp nhận sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm cho bé dưới những hình thức nào? Tổng số tiền ấy là bao nhiêu?


Tính đến ngày 31/7 số tiền bạn đọc ủng hộ bé qua Tổ trợ giúp được 904.791.500 đồng. Số tiền các nhà hảo tâm đóng tạm ứng và chuyển khoản chúng tôi sẽ tổng kết sớm và thông báo công khai.


Số tiền bạn đọc giúp cho bé tại bệnh viện sẽ được sử dụng như thế nào thưa bác sĩ?


Chúng tôi đã họp bàn và có chủ trương rất rõ ràng, tiền bạn đọc giúp cho cháu là của cháu. Việc sử dụng sẽ phục vụ cho lợi ích và sức khỏe của cháu, không ai có quyền sử dụng những đồng tiền này kể cả bệnh viện.


Sau khi bé khỏi bệnh và xuất viện thì bệnh viện sẽ trừ đi các khoản chi phí đã điều trị. Tuy nhiên do cháu có bảo hiểm dành cho trẻ dưới 6 tuổi nên khoản này sẽ không tốn nhiều lắm. Số tiền còn lại sau chữa trị sẽ "đi" cùng với bé qua Sở Lao động - Thương binh & Xã hội thành phố, tại đây bé sẽ được chuyển đến Trung tâm nuôi dưỡng phù hợp.


Khi đó việc sử dụng khoản tiền trên như thế nào hay lập tài khoản tiết kiệm cho bé sẽ căn cứ trên cơ sở pháp lý hoặc ý kiến thống nhất chung của đơn vị đỡ đầu cho bé là báo Dân trí và cả cộng đồng xã hội.


Thay mặt bệnh viện, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý báo cùng các nhà hảo tâm đã và đang chung tay góp sức cùng bệnh viện giúp đỡ cho bé con bà Vũ Thị Dung nói riêng và những trường hợp khác nói chung, để các cháu có điều kiện vượt qua bệnh tật hiểm nghèo!


Xin cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bệnh viện đã tận tâm chăm sóc cho bé Nhân Ái trong suốt thời gian qua và những ý kiến trao đổi thẳng thắn của ông hôm nay!



Vân Sơn


http://dantri.com.vn/c20/s20-414719/benh-tinh-cua-be-nhan-ai-da-tuong-doi-on-dinh.htm