NDĐT- Ngày 6-8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị Q., 36 tuổi, trú tại Cam Bình, TP Cam Ranh (Khánh Hòa), được cấp cứu vào Khoa chấn thương Chỉnh hình và bỏng trưa ngày 5-8, trong tình trạng sốt cao, đau vùng hông lưng. Qua hội chẩn gấp, các bác sĩ kết luận, bệnh nhân bị hoại thư sinh hơi vùng hông lưng sau khi cắt lể.



Liền sau đó bệnh nhân được mổ cấp cứu, kíp mổ đã cắt bỏ vùng đã bị hoại thư với diện tích 30x40cm. Đồng thời xẻ rộng để khoét sạch vùng nhiễm trùng (trong ảnh), hơn hai lít mủ trắng và bọt khí đã được nạo vét sạch, kết hợp điều trị kháng sinh tích cực.



Sáng 6-8, tại giường bệnh, chị Q. trong tình trạng suy kiệt, mủ ra nhiều, vẫn chưa qua cơn nguy kịch.



Theo lời kể của bệnh nhân, trước đó chị bị cảm và đã nhờ “bà lang” gần nhà cắt lể bằng dao lam, sau đó thấy tấy đỏ vùng hông lưng tăng dần, sốt cao, rồi được người thân đưa đi cấp cứu.



Ths. - Bác sĩ Phan Hữu Chính, Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình và Bỏng, Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa, cho biết, người dân cần lưu ý khi cắt lể, giác hơi, nếu dụng cụ không được tiệt trùng sẽ gây nhiễm trùng rất nguy hiểm (trường hợp chị Q. rất có thể nhiễm trùng từ lưỡi dao lam, dù vết rạch nhỏ), đặc biệt, trường hợp chị Q. lại bị nhiễm trùng từ loại vi trùng hoại thư sinh hơi, đây là một loại nhiễm trùng gây nguy cơ tử vong cao cho bệnh nhân, nếu không được cứu chữa kịp thời.



Hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa.




TRẦN CÔNG THI



Nguồn: http://www.nhandan.org.vn/suckhoe/tin-tuc/item/20931802-.html