Người VN lạc quan về tương lai


85% người VN cho rằng nền kinh tế đất nước hiện mạnh hơn so với 5 năm trước và 81 % nói đất nước đang đi đúng hướngMột cuộc thăm dò mới của hãng tin AP và Công ty GfK Roper Public Affairs and Media (gọi tắt là AP-GfK) cho thấy 35 năm sau khi chiến tranh kết thúc, người dân Việt Nam đang lạc quan về tương lai của nền kinh tế nói riêng và đất nước nói chung.


Theo cuộc thăm dò, 85% trong số 1.600 người trên 18 tuổi được hỏi cho rằng nền kinh tế đất nước hiện mạnh mẽ hơn so với 5 năm trước, trong khi 87% kỳ vọng kinh tế sẽ còn mạnh hơn trong 5 năm tới. Ngoài ra, 81% số người được hỏi nói rằng đất nước đang đi đúng hướng.


Theo AP, sự lạc quan của người Việt Nam tương phản sâu sắc với sự bi quan đang tràn ngập khắp nước Mỹ, nơi những cuộc thăm dò gần đây cho thấy nhiều người dân tin rằng đất nước đang đi sai đường.


AP dẫn lời ông Lương Trung Thành, một giáo viên về hưu 72 tuổi ở Hà Nội, cho biết: “Đất nước đã thay đổi rất nhiều theo những cách mà bạn không thể tưởng tượng được kể từ khi chiến tranh kết thúc. Sự thay đổi diễn ra hằng ngày, ngay trước mắt chúng tôi”.


Trong khi đó, Hồ Thu Thảo, một học sinh THPT ở Hà Nội, nhận định: “Tôi có một tương lai xán lạn. Mọi thứ hiện tốt đẹp hơn với tôi so với thời của ba mẹ. Nền kinh tế Việt Nam đang đi đúng hướng”.


Cũng đồng tình với nhận định này, Trần Anh Diệp, nhân viên một cửa hàng bán thiết bị công nghệ tại trung tâm Hà Nội, nói: “Nền kinh tế hiện tốt hơn nhiều so với 5 năm trước. Người dân hiện có nhiều tiền hơn và họ đủ tiền để mua nhiều thứ hơn. Tôi bán được từ 20 đến 25 máy nghe nhạc iPod mỗi tuần”.


Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, trò chuyện


với nữ phóng viên người Nga tại cuộc gặp gỡ báo chí quốc tế ngày 27-4. Ảnh: HỒNG THÚY


Một số thành quả minh chứng cho sự phát triển không ngừng của Việt Nam đã được hãng tin AP đưa ra: Nền kinh tế tăng trưởng bình quân 7%/năm trong thập kỷ qua; tỉ lệ người dân sống trong cảnh nghèo giảm từ 58% trong năm 1993 xuống còn 11% vào năm ngoái; thu nhập bình quân đầu người hiện là 1.000 USD/năm, tăng 600 USD so với năm 2000.


Cuộc thăm dò AP-GfK cũng cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là giới trẻ. 56% số người được hỏi thích làm chủ doanh nghiệp tư nhân. Dù vậy, theo cuộc thăm dò, nhiều người tỏ ra lo lắng về tình trạng lạm phát vốn ở mức cao trong vài năm gần đây.


Ở một câu hỏi khác, đa số người không tán thành cuộc chiến do Mỹ phát động ở Iraq và Afghanistan (tỉ lệ lần lượt là 58% và 55%). Ngoài ra, trong số các chính khách thế giới, những người tham gia cuộc thăm dò tỏ ý thích Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nga Vladimir Putin nhất.


Theo AP, cuộc thăm dò được tiến hành trong tháng 2 và tháng 3 tại nhiều đô thị, vùng ngoại ô và nông thôn ở khắp Việt Nam. Đây được xem là cuộc thăm dò toàn diện nhất về quan điểm và thái độ của người Việt Nam trong thời bình, qua đó cho thấy cuộc sống đã thay đổi nhanh chóng như thế nào ở đất nước từng bị chiến tranh tàn phá này.


Hoàng Phương


http://nld.com.vn/20100430012727662P0C1006/nguoi-vn-lac-quan-ve-tuong-lai.htm