Theo Trang chủ Tuổi Trẻ cho biết. trong tháng 5 năm 2019, một vụ án học viên pháp luân công giết đồng tu phi tang trong khối bê tông gây rúng động ở cả nước. Tổng cộng có 2 nạn nhân, lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân tử vong, một nạn nhân(Trần Đức Linh) là do không thể chịu đựng được việc “tịnh cốc” nên tìm cách bỏ trốn khỏi nhóm nhưng bị nhóm của Hà bắt giữ đánh đập tử vong, vì Hà nghĩ rằng ông Linh là vì bị ma nhập mới biến thành như vậy nên trừ tà ma, cho nên đấm và đá ông Linh trong lễ trừ tà, cuối cùng dẫn dến ông Linh vì vết thương nặng quá mà chết. Một nạn nhân( Trần Trí Thành) khác là vì Thành có những hành vi không phù hợp với yêu cầu tu luyện của nhóm Hà, cũng bị Hà nghĩ là bị ma nhập, cho nên bị giết.

Theo phóng viên của Trang web Tuổi Trẻ cho biết,bị can và nạn nhân toàn là học viên của Pháp Luân Công. Bốn bị can này đều là vì mù quáng tin vào giáo lý của họ v " Ma mà đại nghịch thì nên phải bị giết",cho nên gây ra tai nạn này. Có thể nói rằng nếu tôn giáo này không có giáo lý như vậy, bốn bị can nếu có thể xém xét vấn đề một cách lý tính, coi trọng pháp luật, coi trọng nhân tính, thế bốn bị can này nhất định sẽ không làm cái việc cực đoan như vậy.

Mê tín mù quáng hoặc là tin tôn giáo mù quáng, đã khiến nhiều người rơi vào một trạng thái rất hỗn loạn, một số trong số họ đã từ bỏ toàn bộ tài sản, hạnh phúc và thậm chí cả cuộc sống mình cho nó.

Bất cứ nguyên nhân nào cũng không thể là lý do giết người, vì không ai có quyền cướp đoạn sinh mệnh của người khác. Do đó, cho dù đó là vì niềm tin tôn giáo hay vì cái gọi "bị ma nhập", miễn là hành vi làm tổn thương người khác thì là hành vi phạm tội, do đó, hành vi này phải được xử lý theo pháp luật.

Thực tế, trong những năm vừa qua, lợi dụng tôn giáo, nhiều tà đạo xuất hiện làm cho những người dân, nhất là người hạn chế về nhận thức mu muội nghe theo. Đặc biệt, trong những lúc tâm trạng có nhiều xáo động do vướng bận công việc, sức khỏe, gia đình,...nghe theo giáo phái lạ người ta dễ có những hành động bộc phát, vi phạm phạm pháp luật

chính sách Nhà nước rất rộng mở và tiến bộ trong các vấn đề về tự do tín ngưỡng và các tôn giáo được tôn trọng hành nghề. Nhưng những hành của những giáo phái không chính thống, có hiện tượng bất thường và không mang lại lợi ích cho xã hội thì chúng ta cần phải cảnh giác. Qua đó, chúng ta phải có một thái độ tích cực với cuộc sống và khả năng phân biệt đúng sai, đồng thời tôn trọng các giá trị con người của xã hội trong khi hành động theo luật pháp. https://thanhtra.com.vn/portals/0/news_images/2019/05/khaithacanh/giao_pha_la_ahrb.jpg?dpi=150&quality=100&w=630

Nguồn: Trang web Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/4-phu-nu-vu-an-chan-dong-thi-the-trong-be-tong-bi-truy-to-toi-giet-nguoi-20200423222839284.htm