Người dân Kabul đã có phản ứng trái chiều trước việc Mỹ quyết định rút toàn bộ binh sỹ tại Afghanistan trước ngày 11/9.

Trả lời đài NHK, một nam giới hơn 40 tuổi cho biết trước khi quân đội Mỹ đến Afghanistan, ông không hề lo lắng hay có bất cứ vấn đề gì với cuộc sống của mình. Theo ông thì nếu quân đội Mỹ, vốn đã đóng quân rất lâu tại đây, rút hoàn toàn thì người dân Afghanistan sẽ có thể đoàn kết và trở lại cuộc sống bình thường.

Một nam giới khác hơn 30 tuổi cho biết việc Mỹ rút quân hoàn toàn sẽ dẫn đến việc tình trạng an ninh và kinh tế xấu đi. Anh bày tỏ hi vọng các binh sỹ Mỹ sẽ tiếp tục đóng tại Afghanistan và tiếp tục hỗ trợ quân sự cho chính phủ nước này.

Nhiều phụ nữ bộc lộ quan ngại về sự trỗi dậy trở lại của nhóm Taliban.

Một nữ giới hơn 30 tuổi cho biết cô rất lo rằng nếu những binh sỹ Mỹ rời đi thì ảnh hưởng của Taliban sẽ tăng lên, và việc nữ giới tham gia vào xã hội có thể bị hạn chế.