Ngộ nghĩnh kỷ vật thời bao cấp


(ĐVO) Ti vi đen trắng, máy đánh chữ, cặp lồng nhôm, bếp dầu, quạt tai voi… Nhiều vật dụng trong số đó đã “biến mất” khỏi đời sống hiện đại.


Nhiều vật dụng quen thuộc của cư dân Thủ đô trong thời bao cấp đã được các cá nhân, tổ chức sưu tầm và hiến tặng cho bảo tàng Hà Nội. Hàng chục hiện vật trong số đó hiện được trưng bày tại tầng 3 của bảo tàng.


Tại đây, khách tham quan có thể ngắm nhìn lại “gia tài” của các gia đình điển hình ở Hà Nội thập kỷ 1970, 1980 với các đồ vật như ti vi đen trắng, máy đánh chữ, cặp lồng nhôm, bếp dầu, quạt tai voi, bàn là Liên Xô, xe đạp Thống Nhất... Nhiều vật dụng trong số đó đã “biến mất” khỏi đời sống hiện đại, nhưng một số vẫn còn được sử dụng cho đến tận bây giờ.


Đối với nhiều bạn trẻ, được tận mắt nhìn thấy những vật dụng này là cơ hội hiếm có để hình dung trực quan về cuộc sống vật chất của thể hệ ông bà, bố mẹ mình.


Một số hình ảnh Đất Việt ghi nhận:


Ti vi là một trong những vật dụng xa xỉ nhất của thời bao cấp. Những nhãn hiệu ti vi được người Hà Nội ưa chuộng đều đến từ Nhật Bản, như Samsung, Hitachi, JVC...


So với ti vi, những chiếc đài to đùng, cổ lỗ sĩ như thế này là sản phẩm bình dân, được nhiều người sở hữu hơn.


Bàn là cùng rất nhiều đồ gia dụng khác ờ Hà Nội thập niên 1970, 1980 là 'hàng xách tay' từ Liên Xô.


Quạt con cóc nhỏ xíu chỉ đủ dùng cho một người ngay nay vẫn còn được sản xuất.


Quạt tai voi có công suất lớn hơn và tiếng ồn cũng lớn tương xứng.


Đồng hồ để bàn chủ yếu là đồng hồ vặn dây cót, không có đồng hồ chạy pin như bây giờ.


Máy đánh chữ là vật dụng gắn bó với dân văn phòng không khác gì những giàn máy vi tình ngày nay.


Những bếp dầu như thế này ngày nay vẫn được sử dụng ở nhiều gia đình và không có nhiều cải tiến so với vài thập niên trước.


Chiếc cặp lồng dã chiến bằng nhôm là vật dụng bất khả ly thân của các cán bộ, nhân viên công sở.


Đèn dầu là "vị cứu tinh" khi mất điện, điều thường xuyên xảy ra vào thời kỳ trước.


Ấm samova là "biểu tượng" của những gia đình có người học tập hoặc làm việc tại Liên Xô. Chiếc ấm này vừa dùng để đun nước và chứa nước uống, vừa là một vật trang trí đầy kiểu cách.


Vào thời mà xe đẹp là phương tiện đi lại chủ yếu trên đường phố, chiếc xe đạp Thống Nhất là tài sản đặc biệt quan trọng của nhiều gia đình.


Hồng Quân


http://baodatviet.vn/Home/congdongviet/Ngo-nghinh-ky-vat-thoi-bao-cap/20118/161464.datviet