Cứ 100 cặp vợ chồng thì có gần 8 đôi bị vô sinh, trong đó tỉ lệ vô sinh thứ phát do viêm nhiễm, hậu quả của nạo phá thai đang tăng nhanh.


Các chuyên gia cảnh báo tình trạng vô sinh ở nước ta đang ngày càng gia tăng và đây là một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam đang đối mặt với xu hướng giảm sinh trong thời gian không xa.


Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế ứng phó với xu hướng giảm sinh hôm qua tại Hà Nội.


Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết, kết quả nghiên cứu của Bệnh viện Phụ sản Trung ương kết hợp với Bộ môn sản phụ khoa Đại học Y Hà Nội năm 2012 trên hơn 14.000 cặp vợ chồng ở 8 vùng sinh thái trên cả nước cho thấy, tỉ lệ vô sinh là 7,7%, trong đó có 3,9% là vô sinh nguyên phát và 3,8% là vô sinh thứ phát.


Một nghiên cứu khác của Học viện Quân y năm 2011 với trên 9.300 cặp vợ chồng lại cho con số khác: gần 3,2% cặp vợ chồng vô sinh, trong đó, nguyên nhân do nữ là gần 38%, nam giới là hơn 40%, do cả hai bên là 10%.


Thực tế, hiện nay chưa có một nghiên cứu toàn diện nào về vấn đề vô sinh tại Việt Nam, nhưng các chuyên gia cảnh báo chung, vô sinh, nhất là vô sinh thứ phát đang tăng và liên quan đến yếu tố viêm nhiễm, nạo phá thai.


Chứng minh cho điều này, một bác sĩ tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện phụ sản Trung ương cho hay, 10 năm trước, mỗi tuần, chỉ có khoảng 2-3 cặp vợ chồng đến điều trị vô sinh, hiếm muộn, trong khi đó, hiện nay, con số này đã lên tới 50-60 cặp.


Ông Nguyễn Văn Tân cho hay, Tổng cục Dân số sẽ đề xuất các biện pháp hỗ trợ cho các cặp vợ chồng vô sinh, giúp họ tiếp cận được các dịch vụ y tế, điều trị có kết quả.


Hội thảo lần này cũng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ các quốc gia như Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc trong việc ứng phó với xu hướng giảm sinh. Ông Tân cho hay, cho đến nay, nhiều nước thành công trong việc giảm sinh, trong đó có Việt Nam, nhưng chưa có quốc gia nào thành công rực rỡ khi muốn tăng mức sinh.


Ở Việt Nam, xu hướng giảm sinh cũng thấy rõ. Số liệu cho thấy Việt Nam đã giảm từ 6,36 con/phụ nữ giai đoạn 1960 - 1964 xuống còn 2,05 con/phụ nữ giai đoạn 2011 - 2012 và dự báo sẽ giảm xuống mức 1,78 con/phụ nữ vào năm 2020.


Ngoài nguyên nhân do tình trạng vô sinh cao và tỉ lệ nạo phá thai vẫn lớn, còn do sự phát triển kinh tế, xã hội với tình trạng cạnh tranh trong môi trường sống. Ngoài ra, các giá trị sống của con người cũng thay đổi, nhiều người muốn hưởng thụ cuộc sống, độ tuổi kết hôn muộn hơn, số người sống độc thân cao hơn. Lý do quan trọng nhất vẫn là do hiệu quả của chính sách giảm sinh của nước ta thời gian qua.


Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số kế hoạch hóa gia đình Dương Quốc Trọng cho biết, do mức sinh giảm và tuổi thọ tăng cao, cấu trúc dân số của Việt Nam đã và đang thay đổi. Bài học từ các quốc gia trong khu vực về chính sách ứng phó với xu hướng giảm sinh sẽ rất hữu ích cho Việt Nam.


http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/ngay-cang-nhieu-nguoi-viet-vo-sinh-2562632.html