Giờ đây, chị có thể trò chuyện, dạy con học mỗi ngày. Cuối tuần, cả nhà cùng đi chơi, mua sắm.


Nhắc đền Mai Thu Huyền, nhiều người nghĩ đến hình ảnh của nghệ sĩ - doanh nhân thành đạt. Cùng lúc kiêm hai vai trò như thế nên chị từng cảm thấy mình chưa dành thời gian cần thiết cho tổ ấm. Nhờ việc kịp thời điều chỉnh nên giờ đây, người phụ nữ sinh năm 1979 này có thể hài lòng với cả công việc lẫn vai trò nội tướng của mình.


Chọn bạn cho con


Con gái lớn của Mai Thu Huyền tên Thang Huyền Anh, tám tuổi, họp lớp ba chương trình song ngữ Anh - Việt. Bé trai Thang Anh Kiệt bốn tuổi, học mẫu giáo. Bé cũng học trường quốc tế như chị nhưng học tiếng Việt vì mẹ bé hoàn thiện ngôn ngữ mẹ đẻ trước.



Mai Thu Huyền cho biết, hai con chị học tốt và khá ngoan ngoãn. Bé út hiếu động hơn nhưng không nghịch ngợm quá khiến bố mẹ lo lắng.


Ngoài thời gian đến lớp, vợ chồng Mai Thu Huyền cho con thoải mái chơi đùa với bạn bè mỗi ngày một, hai giờ. Bạn của hai con đa số là con hàng xóm chị đều biết rõ hoặc có họ hàng nên chị rất yên tâm. Chị bảo, chọn bạn cho con là cách để bảo vệ chúng không ảnh hưởng xấu từ môi trường xung quanh. Con càng lớn, chị càng xem xét quan hệ bạn bè của chúng.


Mai Thu Huyền nuôi con như bố mẹ đã từng nuôi dạy chị. Đủ điều kiện mua sắm đồ hiệu, đắt tiền cho con nhưng chị không làm vậy. Hai bé lớn rất nhanh, có bộ quần áo chỉ vài tháng đã chật, mua đồ đắt tiền là lãng phí. Tiêu chí chọn trang phục cho con của bà mẹ này là: thoáng mát, đơn giản, rộng rãi để bé có thể thoải mái vui chơi, chạy nhảy.


Thay đổi vì tổ ấm


Một năm trước, Mai Thu Huyền luôn phải đối mặt với hàng "núi" việc, di chuyển liên tục giữa Bắc và Nam. Không còn nhiều thời gian dành tổ ấm là điều chị đắn đo, suy nghĩ. "Tôi phải nhìn lại về vai trò của mình và gia đình. Nếu cứ mải mê theo đuổi sự nghiệp thì khi quay nhìn lại sẽ còn gì? Tôi quyết định thay đổi, sắp xếp công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc con nhỏ", chị chia sẻ.


Vợ chồng Mai Thu Huyền bàn bạc và ra quyết định chuyển ra Bắc vì ở đó công việc nhiều hơn. Tuy nhiên, thời tiết thay đổi theo mùa của miền Bắc khiến hai bé hay bị bệnh. Bé cũng quen với trường lớp ở Sài Gòn hơn nên vợ chồng chị lại quyết định trở lại Sài Gòn.


Giờ đây, tối nào Mai Thu Huyền cũng có thể dạy hai con học và trò chuyện với chúng. Có việc quan trọng lắm chị mới đi công tác và chỉ sau vài ngày chứ không biền biệt cả tuần như trước.



Chia sẻ bớt gánh nặng


Chồng Mai Thu Huyền điều hành tập đoàn gồm nhiều công ty thành viên, ngoài ra còn lo cho gia đình, bố mẹ... Vì thế, chị phải chia sẻ phần nào để gánh nặng không dồn lên vai ông xã.


Người ta nói "đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm" nhưng thời buổi hiện nay nên nghĩ khác đi một chút. Vợ chồng cần phải bình đẳng như trong việc làm kinh tế cũng như chăm sóc gia đình.


Vợ chồng chị có một quy tắc là dành cuối tuần cho giá đình, đưa con đi chơi. Chồng chị còn khéo hơn vợ trong việc chọn thức ăn, đồ gia dụng. Trong công việc, anh có kinh nghiệm hơn nên chia sẻ, hỗ trợ cho vợ rất nhiều.


Theo Thế giới văn hóa