Ngày 12 tháng 7 năm 2017 tập đoàn Mai Linh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 24 năm ngày thành lập. Hai mươi tư năm một chặng đường không dài so với tiến trình lịch sử, từ vài đầu xe, với hơn chục cán bộ nhân viên họ đều là những người lính.Vốn liếng trong tay vẻn vẹn 300 triệu đồng ngày đầu khởi nghiệp, nhưng với quyết tâm kiên trì, bền bỉ của “Anh bộ đội cụ Hồ” đến hôm nay đã khẳng định được thương hiệu của mình trên thương trường vận tải hành khách, có uy tín, chất lượng hàng triệu, triệu người mến mộ, tin yêu và một đội ngũ cán bộ, công nhân viên, lái xe hùng hậu, phạm vị hoạt động rộng lớn vào bậc nhất trong các hãng Taxi chở khách của cả nước.


Nhìn vào biểu đồ thống kê sự tăng trưởng của tập đoàn, doanh thu đến hết năm 2016 là : 4.461,84 tỉ đồng. 15.000 đầu xe. 30.000 cán bộ nhân viên trong đó có hàng nghìn lái xe,hoạt động 54/63 tỉnh thành, mới thấy sự nỗ lực vươn lên không mệt mỏi của một tập đoàn làm dâu trăm họ “Một nội lực tài chính thâm hậu và sự tăng tốc ngoạn mục”. Từ năm 2008 đến 2012 trong điều kiện nền kinh tế thế giới và trong nước suy thoái, cơn bão táp tài chính ảnh hưởng lớn đến ngành vận tải hành khách nói chung, vận tải hành khách bằng xe Taxi nói riêng gặp muôn vàn khó khăn do sự cạnh tranh khắc nghiệt của thị trường. Tập đoàn Mai linh không phải là ngoại lệ cũng hứng chịu nhiều va đập của sóng gió thương trường đã đứng bên bờ vực phá sản.Song với chất lính gan góc, dạn dầy, sự vững tay chèo lái của ông Hồ Huy người sáng lập và đứng đầu tập đoàn, vẫn kiên cường trụ vững và tiến lên phía trước. Năm 2015 – 2016 phục hồi và luôn giữ vị trí hàng đầu trong ngành vận tải hành khách. Mầu xanh Mai linh,mầu xanh đặc trưng, áo lính không lẫn vào đâu dù ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh vv...


Cùng với phát triển sản xuất kinh doanh tập đoàn công ty cỗ phần Mai Linh cũng đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động,đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội – nhân đạo, từ thiện, tổ chức thành công nhiều chương trình lớn như “Thăm lại chiến trường xưa” ; “Trở lại Điện Biên”; “Vang mãi khúc quân hành”; “Thăng Long hồn thiêng sông núi”... Góp phần để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách. Để có được điều đó cũng phải kể đến công sức đóng góp của Đảng bộ tập đoàn công ty một tập thể keo sơn, gắn bó một lòng một dạ trước những thăng, trầm của tập đoàn. Bám sát đường lối, chủ chương, chính sách của Đảng, nhà nước đặc biệt là sự gắn kết vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành trong kinh doanh của một công ty đã cỗ phần hóa mà hơn 300 đảng viên hầu hết là trực tiếp điều khiển tay lái trên mỗi cung đường. Đảng bộ tích cực xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN.


Làm nên thương hiệu Mai Linh đã khó nhưng giữ được thương hiệu và phát triển càng khó khăn gấp nhiều lần. những người góp phần đưa thương hiệu Mai linh tỏa sáng,mãi mãi , ấn tượng tốt đẹp, không quên cho dù khách chỉ một lần ngồi xe taxi Mai Linh, không ai có thể thay thế họ. Đó là những người lái xe, những tài xế va chạm hàng ngày với khách, những người ngày đêm cần mẫn, góp nhặt chạy từng cuốc khách cho dù đó là đường ngắn hay đường dài .Công ty tốt hay xấu, doanh thu cao hay thấp phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ này, chất lượng, lương tâm, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp lái xe là thước đo niềm vui hay nỗi buồn của hành khách. Trong tập đoàn Mai Linh rất nhiều hay có thể nói là chiếm đa số những tấm gương người tốt, việc tốt như : Lx Nguyễn Văn Hoàng chi nhánh Mai Linh Bến Tre đã có hành động dũng cảm khi trực tiếp tham gia bắt cướp.


Lx Huỳnh Tấn Lộc chi nhánh Mail Linh Cần Thơ đã trả lại cho khách hàng số tiền 500 triệu đồng khi để quên trên xe. Lê Năng Sơn taxi Mai Linh chi nhánh Tĩnh Gia Thanh Hóa đã dũng cảm cứu người gặp nạn trong cơn bão số 2 đêm 16 .7 .2017, lái xe Ngọc Huy Mai Linh thành phố Thanh Hóa trả lại cho khách một đôi điện thoại Iphone trị giá 24 triệu đồng, Anh Nguyễn Thanh Tú LX Mai Linh Bạc Liêu đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ Sơn Thị Lanh ngày 18 .08.2017.Như vậy tính từ ngày thành lập cho tới năm 2017 đã có tất cả 63 trè em trên cả nước được các Lx đỡ đẻ ngay trên xe taxi một cách an toàn. những người như thế tập đoàn Mai Linh cùng các chi nhánh không hiếm. Ở họ toát lên sự lịch lãm,phong thái văn minh, thương người trách nhiệm cao đối với xã hội. Chính họ đã góp phần xây dựng luân lý vì sự phát triển lành mạnh, hài hòa của xã hội,nâng cao một cách có hiệu quả uy tín của doanh nghiệp.Đúng với khẩu hiệu một Lx Mailinh là một chiến binh


Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế , Tập Đoàn thai nghén nhiều dự án lớn mở hướng đột phá. Ngày 18 tháng 8 năm 2017 đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng liên doanh giữa hai công ty vận tải hành khách lớn nhất châu Á : Tập đoàn Mai Linh với công ty VILIKR Nhật Bản một dấu hiệu rất đáng mừng và là niềm tự hào của cán bộ, công nhân viên Mai Linh.


Từ một công ty TNHH phát triển lớn mạnh thành tập đoàn Mai Linh một chặng đường mới hứa hẹn đang rộng mở thênh thang nhưng nhiều thử thách cũng đang chờ đón. Với bản chất người lính trãi qua nhiều sóng gió, với xứ mệnh tiên phong của ngành taxi cả nước, với phương châm NĂNG ĐỘNG, NỖ LỰC, NHẠY BÉN, gắn trách nhiệm với quyền lợi của người lao động có đội ngũ cấp ủy, cán bộ, nhân viên dạn dày kinh nghiệm, thiết tha yêu nghề một niềm tin chắc chắn tập đoàn công ty cỗ phần Mai Linh vững vàng vượt qua, phát triển ngày càng bền vững mà ca khúc “BÀI CA MAI LINH” đã nói lên tất cả.

hình ảnh