GS-TS. Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương: Khan hiếm máu đang lên đến đỉnh điểm



(PL&XH)-Tháng 2 là thời điểm tình trạng khan hiếm máu lên đến “đỉnh điểm”. Cho đến thời điểm hiện tại, số đơn vị máu tại Viện không đủ đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh nhân-GS-TS. Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương chia sẻ.


PV: Tình trạng khan hiếm máu điều trị trong và sau dịp tết Nguyên đán đã trở nên quen thuộc. Ông cho biết tình hình sau tết 2012 có những thay đổi gì, số đơn vị máu còn lại ở Viện là bao nhiêu?


GS-TS. Nguyễn Anh Trí: Nói con số này ra thực sự là điều rất đáng buồn. Tại Ngân hàng máu của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương hiện nay chỉ còn chưa đến 400 đơn vị máu. Trong khi đó, tại Viện vẫn có khoảng gần 600 bệnh nhân có nhu cầu điều trị bằng máu và các chế phẩm từ máu. Đó là chưa kể Viện còn có nhiệm vụ cung cấp máu cho 107 bệnh viện ở khu vực miền Bắc.


Viện tổ chức 3 chuyến xe chạy liên tục đến khắp các bệnh viện để tiếp nhận thêm máu hoặc mang máu đi nên những con số này có sự biến động. Số đơn vị máu có thể tăng thêm hoặc giảm đi do lượng máu tiếp nhận thêm hoặc được mang đi điều trị thay đổi hàng ngày, hàng giờ. Tuy vậy, có thể nói, tình trạng máu phục vụ điều trị hiện nay đang thiếu trầm trọng.


PV: Để khắc phục tình trạng cấp bách này, Viện có những giải pháp nào, thưa ông?



GS-TS. Nguyễn Anh Trí: Ngay trong dịp tết và sau thời điểm nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Thìn, chúng tôi đã tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện ngay tại cơ quan để tiếp nhận lượng máu do chính những cán bộ nhân viên của Viện hiến. Số đơn vị máu này đã đáp ứng được phần nào lượng máu đang khan hiếm hiện nay.


Ở quy mô lớn hơn, chúng tôi phối hợp với Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện TP Hà Nội tổ chức Lễ hội Xuân hồng 2012 nhằm bù đắp vào lượng máu đang thiếu hụt. Mọi công tác chuẩn bị cho Lễ hội Xuân hồng (diễn ra ngày 12-2) đến nay đã hoàn tất. Dự kiến tại lễ hội này sẽ thu hút hơn 25.000 người tham dự; tiếp nhận khoảng 6.000 đơn vị máu, sản xuất được gần 1.800 đơn vị tiểu cầu. Lễ hội Xuân hồng thực sự là giải pháp tốt để lấp đầy khoảng thiếu hụt nặng nề về máu ở thời điểm hiện tại.


GS-TS. Nguyễn Anh Trí: Lễ hội Xuân hồng 2012 sẽ khắc phục được tình trạng thiếu máu điều trị



PV: Được biết, Lễ hội Xuân hồng 2012 là lễ hội được tổ chức lần thứ 5. Như ông có nói, Lễ hội Xuân hồng là giải pháp tốt để lấp đầy khoảng trống về máu. Vậy điều này được thể hiện ở những kỳ lễ hội trước đó ra sao?


GS-TS. Nguyễn Anh Trí: Lễ hội lần này là kỳ thứ 5 và là kỳ lễ hội lớn nhất trong những năm qua. Lễ hội này được đánh giá cao bởi sự độc đáo không đâu có được- đó là lễ hội của lòng nhân ái. Sau mỗi kỳ lễ hội, số đơn vị máu thu được đều có tăng lên, phục vụ đáng kể cho quá trình điều trị tại các bệnh viện. Qua 4 kỳ tổ chức, đã có hơn 23.000 người đăng ký hiến máu và thu được gần 15.400 đơn vị máu phục vụ cho việc điều trị. Con số này chưa kể những người hiến máu trước và sau ngày chính hội. Nhờ những đơn vị máu này mà đã có biết bao người được chữa trị và cứu sống.


PV: Ông hãy cho biết để thu được số đơn vị máu lớn thì so với những kỳ lễ hội trước, Lễ hội lần này có những điểm khác biệt độc đáo gì?



GS-TS. Nguyễn Anh Trí: Lễ hội được tổ chức thu hút đối tượng chủ yếu là giới trẻ nên những hoạt động liên quan đều mang sắc màu sôi nổi, trẻ trung. Tại lễ hội, sẽ có 100 đôi tình nhân cùng tham gia hiến máu; chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội; số đơn vị máu thu được sẽ được mang đến giao tận nơi cho những nơi đang thiếu trầm trọng.


PV: Xin cảm ơn ông và chúc cho Lễ hội Xuân hồng 2012 thành công như mong đợi.


Thịnh An


http://phapluatxahoi.vn/2012021009487641p1001c1051/khan-hiem-mau-dang-len-den-dinh-diem.htm