Hội chợ quốc tế Hà Nội 2008 (Hanoi Expo 2008)


Ban chỉ đạo: UBND Thành phố Hà Nội, Các Sở ban ngành Hà Nội


Đơn vị chủ trì: Sở Thương mại Hà Nội


Ban chỉ đạo: UBND Thành phố Hà Nội, Các Sở ban ngành Hà Nội


Đơn vị tổ chức: - Trung tâm XTTM Hà Nội (HTPC)


- Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC)



Địa điểm: 148 Đường Giảng võ, Hà Nội, Việt Nam


Thời gian: 08.10.2008 - 13.10.2008


Giờ mở cửa từ 9h00 đến 21h00


- Tuần lễ Triển lãm du lịch Quốc tế Hà Nội với sự tham gia của 12 nước trong mạng lưới các thành phố lớn Châu Á Thế kỷ 21 (ANMC21)


- Các Hoạt động XTTM và Đầu tư, hoạt động giao lưu – Hội thảo, gặp gỡ, giới thiệu, trao đổi tại Hội chợ


- Các chương trình biểu diễn giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Hà Nội và các nước ASEAN.


- Lễ trao Cúp Thăng long - phần thưởng cao quý của Thủ đô Hà Nội nhân dịp ngày doanh nhân Việt Nam (13/10).


+ Tuần lễ quảng bá Thương hiệu doanh nghiệp, sản phẩm Thủ đô và các nước tham gia Hội chợ được tổ chức thực hiện với quy mô lớn.


Hội chợ Quốc tế Hà Nội (Hanoi Expo) được tổ chức với diện tích trưng bày khoảng 20.000 m2, dự kiến có khoảng 500 gian hàng tiêu chuẩn với sự tham gia của gần 300 doanh nghiệp bao gồm các ngành hàng và được chia thành các khu vực chính sau:


- Nông sản thực phẩm chế biến


- Sản phẩm nguyên phụ liệu may mặc thời trang


- Công nghệ điện, điện tử và công nghệ thông tin


- Thiết bị, dụng cụ, máy móc y tế, xử lý chất thải môi trường


- Dược mỹ phẩm, y tế, hoá chất


- Vật liệu Xây dựng, máy móc thiết bị phục vụ xây dựng


- Động cơ, ôtô, xe máy, cơ kim khí


- Các ngành dịch vụ bất động sản, du lịch, tài chính, ngân hàng


- Văn phòng phẩm, thiết bị phục vụ văn phòng, đồ chơi trẻ em.


- Hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ , nội thất, quà tặng


- Các ngành dịch vụ



+ Khu triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô: Nằm ở khu vực nhà A1, là khu vực giới thiệu các thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trên các lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế, đô thị, giao thông, xây dựng, công nghiệp.


+ Khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm và doanh nghiệp:


Tại Nhà A1: Tập trung tại đây là các doanh nghiệp lớn tham gia Hội chợ với mục đích chủ yếu là quảng bà chào hàng, tìm kiếm bạn hàng đối tác hợp tác đầu tư sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ , giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng (Không bán lẻ).


- Khu trưng bày dành cho các doanh nghiệp nước ngoài:


Tại đây tập trung chủ yếu vào thị trường ASEAN, Trung quốc, Nhật bản, Hàn quốc, EU, Hoa Kỳ, Úc, Ấn Độ…


Khu trưng bày dành cho các tổ chức Quốc tế giới thiệu về đất nước, con nghười, văn hóa, tiềm năng kinh tế thương mại tới thị trường Việt Nam. Đối tượng mời là Đại sứ quán, Thương vụ các nước đóng tại Việt Nam; các tổ chức quốc tế, hiệp hội, Liên đaòn doanh nghiệp, tổ chức thương mại – đầu tư – du lịch các nước; các Thành phố kết nghĩa và có quan hệ ngoại giao với Thủ đô Hà Nội.


Khu trưng bày dành cho các doanh nghiệp nước ngoài: giới thiệu sản phẩm, công nghệ, dự án liên doanh liên kết đầu tư… của các doanh nghiệp nước ngoài muốn quảng bá vào thị trường Việt Nam.


- Khu triển lãm các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao như: Bất động sản, ngân hàng, tài chính, du lịch, vận chuyển… Khu trưng bày và giao dịch bất động sản dành cho các Tổng Công ty, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhà đất, bất động sản, xây dựng, ngân hàng, tài chính giới thiệu quảng bá hoạt động, các dự án đầu tư và các công trình tới các đối tác trong và ngoài nước.


- Khu triển lãm sản phẩm công nghiệp chủ lực và sản phẩm công nghiệp phụ trợ, các sản phẩm công nghệ cao (công nghệ thông tin, máy móc thiết bị công nghiệp)


- Khu triển lãm du lịch: trưng bày các tuyến điểm du lịch đặc sắc của Hà Nội: dành cho các doanh nghiệp họat động trong lĩnh vực du lịch lữ hành, khách sạn, nhà hàng giới thiệu các sản phẩm tour tuyến du lịch đặc sắc của Hà Nội và đi các vùng miền trong cả nước. Các địa điểm cư trú, ăn uống uy tín trong Thành phố và các khu vui chơi giải trí phục vụ du khách trong và ngoài nước đến Hà Nội.


- Tại Nhà A3:


Với diện tích trên 2000m2, sẽ là khu gian hàng thương mại (khu thương mại hà nội) (có bán hàng) và khu trưng bày triển lãm hàng thật hàng giả của Chi cục quản lý thị trường Hà Nội.


- Tại Nhà D:


Khu triển lãm giới thị các sản phẩm làng nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và nội thất: Giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng và trang trí nội thất của doanh nghiệp và các nghệ nhân. Khu vực này tạo nét bản sắc văn hóa dân tộc trong Hội chợ.


Về Công tác tuyên truyền quảng bá:


Hội chợ Quốc tế Hà Nội 2008 là sự kiện được tổ chức với Quy mô lớn nhất của Thành phố Hà Nội chào mừng ngày giải phóng Thủ đô. Để hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp tham gia Hội chợ trong công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, lần đầu tiên Hội chợ năm nay sẽ tổ chức chiến dịch quảng bá tuyên truyền hình ảnh của doanh nghiệp trong phạm vi cả nước và quốc tế. Các hình thức tuyên truyền quảng bá chủ yếu qua Báo chí, Đài phát thanh truyền hình, Internet, Catalogue, Băng rôn, Banner…Ngoài ra Họi chợ sẽ được quảng bá tới từng doanh nghiệp hoặc thông qua hệ thống các tổ chức xúc tiến thương mại, đầu mối thương mại trong và ngoài nước, các cơ quan ngoại giao, thương vụ, sứ quán Việt Nam tại nước ngoài và của các nước tại Việt Nam.


Hội chợ Thương mại Quốc tế Hà Nội 2008 với chủ đề “ Doanh nghiệp Thủ đô Hội nhập và phát triển” là hội chợ Quốc tế đa ngành được tổ chức thường niên của Thành phố Hà Nội, do UBND Thành phố Hà Nội chủ trì để kỷ niệm ngày giải phòng thủ đô 10/10 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam – 148 Giảng Võ – Hà Nội. Tham gia hội chợ còn có sự tham gia của các Sở ban ngành, các hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của các tỉnh thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các tỉnh thành phố trên cả nước, các đối tác, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài…


Hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ… tạo dựng hình ảnh về Thủ đô Hà Nội đổi mới và phát triển.


Hội chợ Quốc tế Hà Nội là cơ hội để các nước trong khu vực và thế giới hiểu rõ hơn về Hà Nội, một trong hai trung tâm thương mại và giao dịch lớn của Việt Nam. Với vị thế Thủ đô, Hà Nội là thị trừong quan trọng đối với doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa dịch vụ của các nước, là nơi giới thiệu về các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô (bao gồm đầy đủ các lĩnh vực như kinh tế - xã hội thương mại, đầu tư, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ, y tế giáo dục…


Với mục đích nâng cao chất lượng của Hội chợ quốc tế Hà Nội 2008 là bước chuẩn bị quan trọng của Thành phố để hướng tới tổ chức Hội chợ Quốc tế Hà Nội 2010 kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội.


Thiết bị viễn thông


Điện thoại cố định Điện thoại di động Máy fax Thực phẩm và đồ uống


Nông lâm nghiệp


Đồ dùng gia đình và nội thất


Điện - Điện tử


Đèn bảng điện tử Pin - Ắc qui Thiết bị báo động và an ninh Dược phẩm và thiết bị y tế


Dây chuyền, thiết bị bào chế, sản xuất Đông dược, Trung dược Thiết bị dụng cụ nha khoa Trang bị và đồ dùng y tế Máy móc công nghiệp


Sức khỏe và làm đẹp


Máy tính và phần mềm


Máy chủ Máy tính để bàn Máy tính xách tay Phần mềm kế toán Thời trang và dệt may


Xây dựng - Vật liệu xây dựng


Dịch vụ


Điện gia dụng


Điều hoà Máy giặt Máy hút bụi Quà tặng - Thủ công mỹ nghệ


Năng lượng - Môi trường


Lĩnh vực khác


Đồ dùng văn phòng


Bút, bút chì, tảy Máy chiếu Máy phô tô copy Ô tô - Xe máy - Vận tải


Hoá chất và sinh học