CLXH) - * Người nào bịa đặt, loan truyền và vu khống nhiều người sẽ bị phạt tù từ 1 đến 7 năm. * Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) – Công an TP.HCM đang tiến hành điều tra.


Trần Thị Giang Thanh đã dùng mạng xã hội (Facebook) để viết hàng loạt status chửi bới, lăng mạ, vu khống và làm nhục nhiều người. Hầu hết các nạn nhân được Thanh nhắm đến là những doanh nhân làm ăn có tiếng và có nhiều lượt người theo dõi trên trang Facebook. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến lòng tin của khách hàng về sản phẩm mà các nạn nhân đang kinh doanh. Bất ngờ bị người khác vu khống, gây ảnh hưởng đến uy tín, các nạn nhân đã đồng loạt viết đơn khởi kiện chủ nhân Facebook tên Thanh.


Facebook Trần Thị Giang Thanh


Vô tư chửi người khác để câu like và... vụ lợi?


Những ngày qua, chủ tài khoản mạng xã hội Facebook tên Trần Thị Giang Thanh (Bành Thị Cà) đã khiến nhiều facebooker hoang mang khi chia sẻ những status (dòng trạng thái) với hàng loạt thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật. Cụ thể, Trần Thị Giang Thanh đã liên tiếp đưa lên dòng trạng thái những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nhân. Điều đáng nói là đối tượng người Thanh nhắm đến đều có một vị thế trong xã hội và có nhiều lượt follow (theo dõi) trên trang Facebook.


Theo đó, Thanh đã viết trên tường (wall) dòng chia sẻ về hệ thống cơm chay Thiên Phước 5.000 do anh Trần Phước Hòa làm đại diện. “Trần Phước Hòa, quán cơm chay 5.000 đồng là tên ăn chặn từ thiện có số má nhất Sài Gòn hiện nay. Doanh thu của nó từ 1,7 đến 3 tỉ đồng/tháng. Nó kinh doanh xe cho thuê góp 20 chiếc, gần 15 căn nhà. Chương trình thai nhi là chương trình khốn nạn nhất”, Thanh viết.


Không dừng lại ở đó, một người chưa từng quen biết với Thanh cũng bị Thanh lôi ra chửi, đó là chị Thái Lê Ngọc Diệp, Giám đốc Công ty TNHH Nàng Lá (chủ sở hữu thương hiệu mỹ phẩm Lá House). Dù không quen, không mâu thuẫn gì với Thanh nhưng cũng bị Thanh đăng status dòng trạng thái trên Facebook của mình với nội dung vu khống và xúc phạm danh dự.


Facebook Trần Thị Giang Thanh dùng nhiều lời lẽ vu khống sai sự thật đối với Thương hiệu mỹ phẩm Lá House


Theo ghi nhận của PV, chủ nhân trang Facebook Trần Thị Giang Thanh đã bịa đặt, vu khống và làm nhục danh dự rất nhiều người khác. Trong đó, cơ sở rau sạch Thủy Canh do chị Lê Thụy Dương làm chủ và cơ sở Yến Sào Đông Á của chị Nguyễn Ngọc Diễm cũng bị Thanh bịa chuyện, nói xấu về sản phẩm của hai cơ sở này. Chị Diễm phẫn nộ nói: “Những lời vu khống của bà Thanh là hoàn toàn sai sự thật, bịa đặt. Nếu cần đối chất về việc vu khống của bà Thanh, tôi sẵn sàng đem tất cả những giấy tờ, chứng nhận, xét nghiệm có liên quan đến chất lượng Yến Sào Đông Á công khai trước cơ quan luật pháp”.


Chị Thái Lê Ngọc Diệp lên tiếng tố cáo Facebook Trần Thị Giang Thanh


Việc Thanh nói xấu các thương hiệu khi không có mâu thuẫn gì khiến dư luận đặt nghi vấn, có thể đó là cách “câu like”, thu hút sự chú ý của người dùng mạng đến Thanh với ý đồ bán hàng. Được biết, Thanh hiện đang bán hàng qua mạng xã hội với nhiều sản phẩm khác nhau cũng hoàn toàn không có bằng chứng về nguồn gốc sản phẩm, kể cả cho thấy cơ sở của bà có các chứng nhận pháp lý theo ngành nghề đang kinh doanh.


Đáng lưu ý, bà Thanh sau khi đi vu khống các sản phẩm của người khác là độc, ung thư thì lại đi bán các sản phẩm đó với giá cao gấp nhiều lần. Ví dụ: lạp xưởng 500 ngàn đồng/kg, gạo 300 ngàn đồng/kg, khoai lang nướng 150 ngàn đồng/kg, nấm rơm 300 ngàn đồng/kg, rau mồng tơi 150 ngàn đồng/kg. PV không rõ bà Thanh có lý do cụ thể cho giá bán “trên trời” đó không? Kể cả cơ sở kinh doanh của bà Thanh có tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và tiêu chuẩn chế biến do Bộ Y tế quy định?


Người trong cuộc lên tiếng


Sau khi phát hiện việc chủ tài khoản Facebook Trần Thị Giang Thanh bịa đặt, làm ảnh hưởng uy tín thương hiệu của mình, các nạn nhân đã rất bức xúc và đề nghị Thanh đưa ra bằng chứng. Tuy nhiên, Thanh không cung cấp được bất cứ chứng cứ để chứng minh điều mình nói là đúng. “Sau khi Thanh viết và đưa lên mạng xã hội nói sản phẩm của chứng tôi kém chất lương, gây ung thư và xuất xứ từ Trung Quốc, tôi đã đề nghị Thanh cung cấp bằng chứng. Thế nhưng, Thanh không chứng minh được điều mình nói là có cơ sở”, chị Diệp cho biết.


Những status vô văn hóa của chủ Facebook Trần Thị Giang Thanh


Chị Diệp cũng cho biết thêm, trong đơn khởi kiện chị có cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của thương hiệu mỹ phẩm Lá House đúng như giới thiệu với khách hàng. Việc bà Thanh nói mỹ phẩm Lá House kém chất lượng, hàng giả là bịa đặt.


Cụ thể, theo thông tin ghi nhận của PV, Công ty TNHH Nàng Lá hiện đang tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Hiệp Phước (TP.HCM) với chi phí đầu tư hơn 30 tỉ đồng. Đáng chú ý, giữa tháng 4 vừa qua, thương hiệu mỹ phẩm Lá House đã tham gia triển lãm ở CosmoBeaute – đây là triển lãm mang tính quốc tế, chỉ có Lá House là thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam mà gian hàng đầu tư đẹp nhất, đông khách nhất, được ban tổ chức công nhận.


Bên cạnh đó, nhiều khách hàng của mỹ phẩm Lá House đã bức xúc, lên tiếng khi thấy Trần Thị Giang Thanh công kích vô căn cứ thương hiệu mỹ phẩm này. Hầu hết, khách hàng của Lá House cho biết, họ dùng sản phẩm và có được kết quả hài lòng. Trong đó, có cả các khách hàng là người Việt Nam sống tại nước ngoài.


Trong khi đó, chị Dương bức xức nói: “Hành vi của Trần Thị Giang Thanh là không thể chấp nhận. Bà Thanh vu khống, bịa đặt chuyện ăn rau sạch Thủy Canh gây ung thư khiến uy tín của tôi bị ảnh hưởng. Không những vậy, khi tôi có ý kiến phản hồi, bà Thanh đã dùng lời tục tỉu, lăng mạ, chửi bới rất vô văn hóa. Trong khi tôi chưa hề xúc phạm đến bà Thanh. Tôi nói sẽ kiện vì làm mất uy tín của tôi thì bà Thanh thách thức và nói rằng, cùng lắm chỉ bị phạt chục triệu là cùng. Gây ảnh hưởng đến danh dự của tôi nhưng bà Thanh không hề lo sợ pháp luật trừng trị”.


Các nạn nhân của Trần Thị Giang Thanh cho biết, việc Thanh đưa thông tin vu khống, bịa đặt lên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín. Hành động của Thanh ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng, gây ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của các nạn nhân. “Tôi làm từ thiện từ xưa đến nay rất uy tín, tất cả không vì lợi ích cá nhân mà vì những hoàn cảnh khó khăn. Tôi chưa từng nghĩ đến việc bán cơm chay để kiếm lợi nhuận, tất cả vì người nghèo. Thế nhưng, bà Thanh đã vu khống gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của cá nhân tôi và cả tổ chức từ thiện”, anh Hòa bày tỏ.


Chị Diệp cũng chia sẻ, chị đã làm đơn tố cáo hành vi của Trần Thị Giang Thanh đến Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) – Công an TP.HCM và cơ quan này đã thụ lý đơn để xác minh, làm rõ. Cũng theo ghi nhận của PV, hiện có hàng loạt nạn nhân (hầu hết là chủ các doanh nghiệp) cũng đã gửi đơn kiện chủ tài khoản Facebook Trần Thị Giang Thanh. Mặc dù biết mình đang bị các nạn nhân gửi đơn tố cáo nhưng bà Thanh luôn tỏ ra là người vô can.


Bị xử lý về hành vi vu khống nhiều người


Liên quan đến việc nhiều doanh nhân bị vu khống, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, Luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, hành vi tố cáo, bịa đặt thông tin không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người khác thì có thể bị xem xét khởi tố về tội vu khống được quy định tại Điều 122 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. Điều 122 Bộ luật Hình sự quy định rõ về tội danh này như sau:


Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Người nào phạm tội có tổ chức, lợi dụng chức vụ, quyền hạn hay đối với nhiều người thì bị phạt tù từ 1 năm đến 7 năm tù. Trường hợp của Thanh có thể sẽ bị xử lý tội bịa đặt, loan truyền, xúc phạm danh dự của nhiều người.


Thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) – Công an TP.HCM cho biết cơ quan này đã nhận được đơn tố cáo của chị Thái Lê Ngọc Diệp, Giám đốc Công ty TNHH Nàng Lá (chủ sở hữu thương hiệu mỹ phẩm Lá House) về việc bị chủ tài khoản Facebook Trần Thị Giang Thanh vu khống, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự. Hiện cơ quan này đang xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


Để có thêm thông tin, PV đã nhiều lần liên lạc đến hai số điện thoại có trên tài khoản Facebook Trần Thị Giang Thanh nhưng bất thành. Sau đó, khi tiếp tục liên hệ thì một người phụ nữ lên tiếng. Khi PV hỏi có phải là bà Trần Thị Giang Thanh thì bà này “ừ”. Khi PV đề nghị gặp để làm rõ các vấn đề mà bạn đọc tố cáo, bà Thanh không hợp tác mà còn “tuyên bố”: “Khi nào có giấy tiệu tập của chính quyền địa phương mời thì tôi mới làm việc với báo”. Đáng lưu ý, trong quá trình PV gọi điện, bà Thanh “khoe khoang” là gia đình có 3-4 người làm báo, bà nắm rõ luật… Thiết nghĩ, sự “khoe khoang” này có liên quan gì khi PV liên hệ chỉ để làm rõ về việc bà Thanh có đặt điều, vu khống người khác?


Chủ Facebook Trần Thị Giang Thanh


Biết bị kiện, xóa hết status “bẩn”


“Khi tôi lên tiếng phản ứng thì bà Thanh còn thách thức và dùng nhiều lời mạt sát. Chỉ đến khi tôi đăng thông tin chính thức khởi kiện trên Facebook cá nhân thì bà Thanh xoá toàn bộ các status chửi bới, lăng mạ. Động thái này của bà Thanh cho thấy các lời vu khống của bà ta là vô căn cứ và coi thường pháp luật. Hiện tôi đã gửi đơn kiện Thanh và đang chờ cơ quan chức năng giải quyết”, chị Diệp phẫn nộ nói.


Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả diễn biến vụ việc.


Pháp nhân bị xâm phạm uy tín trên Facebook được bồi thường nếu kiện ra Tòa?


Bạn đang đọc bài viết Hàng loạt nạn nhân bị vu khống trên Facebook: Chủ Facebook Trần Thị Giang Thanh vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Báo điện tử Công lý Xã hội. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglyxahoidientu@gmail.com, Hotline 096.535.2929


Nhóm PVTS


Nguồn: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/hang-loat-nan-nhan-bi-vu-khong-tren-facebook-chu-facebook-tran-thi-giang-thanh-vi-pham-phap-luat-nghiem-trong-2790.html


Gởi từ ứng dụng Webtretho của _2BUM_