Hai trẻ chết vì sữa Mead Johnson


Do thận trọng, tập đoàn sản xuất sữa và chất dinh dưỡng Mead Johnson đã thu hồi 3 lô Pregestimil (sản phẩm dinh dưỡng dành cho nhũ nhi dị ứng với sữa bò) tại thị trường Pháp sau khi có 2 trẻ dùng sản phẩm nói trên chết hôm 10/12 vì nhiễm khuẩn Enterobacter sakazakii.


Hai trẻ khác cũng bị nhiễm khuẩn này đang nằm bệnh viện nhưng sức khỏe các cháu không đáng lo ngại.


Ba lô hàng bị tình nghi mang số S401719, S401420 và 402077 được sản xuất lần lượt vào tháng 5-6 và 7. Tuy nhiên, nhà sản xuất Mead Johnson đã thông báo vào chiều 11/12 rằng cho đến lúc này những xét nghiệm trên các sản phẩm được thu hồi đều âm tính. Trong khi đó, Bộ Y tế Pháp thông báo sẽ tiếp tục phân tích các sản phẩm nói trên.


Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế Pháp, bác sĩ Yves Coquin, nhận định rằng rất có thể 3 lô hàng nói trên bị nhiễm khuẩn dù hiện chưa có bằng chứng về vi trùng học. Tuy nhiên hậu quả nói trên cũng có thể do sử dụng sản phẩm không đúng cách.


Ông Coquin lưu ý là phải cho các cháu uống sữa ngay sau khi pha xong và cảnh báo hậu quả tai hại của việc người tiêu dùng pha sữa không đúng cách là pha để sẵn. Ông cho biết loại vi khuẩn này có thể còn sót lại trong sản phẩm nhưng với số lượng rất ít và vài con vi khuẩn có thể tăng lên thành 90 triệu con trong nước mát khi để bên ngoài 3 tiếng.


Theo Người Lao Động, Bộ Y tế Pháp khuyên cha mẹ trẻ em tạm ngưng dùng 3 lô Pregestimil nói trên, hỏi ý kiến thầy thuốc nên dùng tiếp sản phẩm thuộc lô hàng khác hay dùng sản phẩm thay thế và báo ngay cho thầy thuốc khi trẻ có triệu chứng sốt hoặc rối loạn tiêu hóa.


http://www.ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2004/12/3B9AF7A9/