(Dân trí) - Thấy người phụ nữ đang nằm ngửa, P. đến gần sờ vào người nhưng không thấy chị ta phản ứng gì. P. đã thực hiện hành vi giao cấu với người phụ nữ này rồi bỏ vào nhà.


Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Ứng Hoà điều tra vụ 1 phụ nữ chưa rõ tung tích, chết chưa rõ nguyên nhân được phát hiện ngày 27/1/2012. Vụ việc được phát hiện tại một ngôi nhà đang xây dựng ở Miêng Thượng, Hoa Sơn, Ứng Hoà.


Kết quả điều tra sơ bộ ban đầu xác định, khoảng 22h ngày 26/1, Nguyễn Văn P. (SN 1987, trú tại Miêng Thượng, Hoa Sơn, Ứng Hoà) đi vệ sinh, phát hiện có một phụ nữ đang nằm ngửa tại nhà đang xây dựng của gia đình.


P. đến gần sờ vào người phụ nữ, nhưng không thấy chị ta phản ứng gì nên đã thực hiện hành vi giao cấu với người phụ nữ này. Sau đó, P. bỏ vào nhà ngủ tiếp.


Công an huyện Ứng Hoà đã tạm giữ P. để tiếp tục điều tra, làm rõ.


Tiến Nguyên


http://dantri.com.vn/c170/s170-561296/ha-noi-tam-giu-nam-thanh-nien-nghi-giao-cau-voi-xac-chet.htm


Sao vô lý thế nhỉ nhà mình đang xây co người nằm chết mà lại còn làm dc việc đó rất nhiều nghi ngờ!