http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/giadinh.net.vn/Ha-Noi-Chau-be-8-tuoi-bi-bao-hanh/7687734.epi


GiadinhNet - Ngày 6/1, Báo GĐ&XH nhận được đơn kêu cứu của chị Mai Ngọc Bích Nga (trú tại Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội).


Vết bầm tím trên người cháu M.



Trong đơn chị Nga trình bày, do hai vợ chồng chị bỏ nhau nên cháu Hoàng Quốc M (8 tuổi) được tòa tuyên ở với bố. Trong thời gian qua, cháu M thường hay bị mẹ kế quát nạt và đỉnh điểm là ngày 3/1, chị Nga phát hiện trên cơ thể con trai mình có nhiều vết tím. Khi gặng hỏi, cháu M cho biết đó là những vết thương do bị mẹ kế đánh từ tối ngày 2/1.



Có mặt tại tòa soạn Báo GĐ&XH chị Nga kể, tháng 11/2008 vợ chồng chị ra tòa ly dị. Tòa tuyên chị được nuôi dưỡng trực tiếp một cháu sinh năm 2007, cháu M được giao cho bố chăm sóc. Mặc dù tại quyết định ly hôn của tòa án có nêu rõ không ai được ngăn cản quyền thăm nom và chăm sóc con chung, tuy nhiên theo chị Nga thì thời gian qua chị luôn gặp khó khăn khi muốn thăm nom cháu M.



Vào ngày 3/1 chị đến trường cháu M đang học và xin phép cô giáo được gặp cháu. Khi hai mẹ con gặp nhau chị phát hiện cháu có nhiều biểu hiện lo lắng, buồn bã và sửng sốt hơn khi chị Nga chứng kiến những vết thâm tím trên mông, đùi và tay của con. Gặng hỏi mãi, cháu M mới nói đó là do mẹ kế (vợ sau của chồng chị Nga) đánh tối 2/1. Hỏi lý do thì cháu M cho biết là mẹ kế kiểm tra thấy tập bài cháu mang về nhà xếp lộn xộn nên đánh.



Ngày 4/1 chị Nga đã đưa cháu M đến bệnh viện Việt Đức để khám. Tại sổ khám bệnh, bác sỹ đã nêu rõ tại đùi trái và tay trái có vết thâm tím. Cũng theo chị Nga vào thời điểm phát hiện ra các vết tím trên người cháu M, chị đã thông báo với giáo viên chủ nhiệm và Hiệu trưởng trường nơi cháu M theo học đồng thời có cả sự chứng kiến của Công an phường sở tại. Trong bức ảnh do chị Nga cung cấp, có thể nhận thấy rất rõ các vết tím hằn lên rất rõ trên vùng mông và đùi trái cháu M. Cũng theo chị Nga, sau khi sự việc xảy ra, chị đã có đơn trình báo với Công an phường Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) là nơi cháu M đang sinh sống với bố và mẹ kế.



Sáng 8/1, trao đổi với PV báo GĐ&XH, đồng chí Mai Thanh Bình - Phó trưởng Công an phường Thanh Nhàn - xác nhận phía cơ quan công an có nhận được đơn của chị Nga về sự việc trên. Hiện tại Công an phường Thanh Nhàn đang tiến hành mời những người có liên quan đến làm việc, đồng thời tích cực xác minh, làm rõ những tố cáo của chị Nga.



Luật sư Xuân Bính - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng: Nếu cơ quan công an xác định việc cháu M bị mẹ kế hành hạ, đánh đập là đúng thì có thể xử lý đối tượng theo điều 110 về Tội hành hạ người khác; điều 104 về tội cố ý gây thương tích quy định trong Bộ Luật Hình sự. Theo điều 110 quy định, người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm: a) Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật. Điều 104 cũng quy định việc gây thương tích cho trẻ em có khung hình phạt từ 6 tháng đến ba năm.



Thanh Sơn