Giáo dục giới tính cho học sinh - Phải xem là môn khoa học
http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2014/1/337437/
Một buổi chia sẻ kiến thức giới tính cho học sinh tại Nhà văn hóa thanh niên TPHCM.
Trò thẹn, thầy cô... đỏ mặt
Chuông trường vừa điểm giờ ra chơi, học sinh lớp 6A đã ùa ra khỏi lớp. Duy chỉ có H. vẫn ngồi khúm núm tại bàn, đưa mắt dòm ngó xung quanh. Được một lúc H. bỏ chạy vào phòng vệ sinh nữ đóng cửa “cố thủ” không chịu ra ngoài. Cả lớp nhốn nháo đi tìm thì một học sinh nam cho biết đã thấy bạn H. chạy vào phòng vệ sinh trong tình trạng chảy máu. Cô giáo chủ nhiệm hốt hoảng vào xem tình hình mới tá hỏa: H. có kinh nguyệt mà không hay biết. Câu chuyện có thật được cô N.T.L. - một giáo viên dạy sinh học kể lại như một ví dụ điển hình về tình trạng dậy thì sớm của học sinh hiện nay.
Thực ra, GDGT-SKSS là việc làm cần thiết. Nếu không muốn nói là phải dạy sớm từ cấp tiểu học. Ở các nước phương Tây, giáo dục giới tính đưa vào nhà trường như một môn học bắt buộc. Học sinh được cung cấp kiến thức để có những hiểu biết cơ bản về quan hệ tình dục, tránh thai, sức khỏe sinh sản, nhu cầu và bản năng tình dục theo lứa tuổi. Còn ở nước ta, việc giảng dạy vẫn theo nguyên tắc lồng ghép với các môn khác.