Thị trường vàng tiếp tục đi xuống trong sáng nay, đưa giá vàng xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 3 tháng qua.


Lúc 9h19 sáng nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC ở 43,08 - 43,20 triệu đồng một lượng. So với cuối tuần, giá thu mua mất 40.000 đồng và chiếu bán giảm 140.000 đồng. Còn tại TP HCM, giá thu mua vàng SJC của doanh nghiệp đã giảm còn 43 triệu đồng tính đến 9h16 sáng nay. Chỉ trong tiếng giao dịch đầu ngày, giá thu mua đã giảm 200.000 từ 43,20 xuống còn 43 triệu đồng, khi giá thế giới vừa mất khoảng 7 USD mỗi ounce.


Đây là lần đầu tiên giá mua vàng vào của doanh nghiệp xuống mốc 43 triệu đồng kể từ ngày 10/1 đến nay. Ngoài ra, lần gần đây nhất giá bán vàng còn 43,2 triệu đồng là hôm 3/1.



Các doanh nghiệp nhận xét Nghị định 24 vừa rồi đã tác động khá nhiều đến nhu cầu mua vàng tích trữ của người dân, khiến lực mua vàng sụt giảm. Nhà đầu tư lớn hiện vẫn chưa có động thái nào và tiếp tục chờ đợi những thông tin về quá trình chuyển đổi ảnh hưởng đến toàn thị trường.


Còn trên thị trường quốc tế, giá đi xuống trong sáng thứ hai sau khi đã có một ngày giảm vào cuối tuần trước. Đôla Mỹ tăng điểm với đồng euro và thông tin kinh tế Trung Quốc là nguyên nhân khiến thị trường giảm. Tính đến 9h01 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.651,30 USD, mất 7,20 USD so với mở cửa.


Việc chỉ số tăng trưởng của Trung Quốc cho kết quả thấp hơn dự báo, GDP thực sụt giảm khiến thị trường chứng khoán và hàng hóa đều đồng loạt đi xuống ngay từ lúc mở cửa tuần mới.


http://phapluattp.vn/20120416104634468p1014c1068/gia-mua-vang-chi-con-43-trieu-dong.htm