Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 4/2011, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, điều hành giá trong bối cảnh hiện nay rất khó khăn. Giá thế giới biến động mạnh, tạo sức ép trong phương thức điều hành giá các mặt hàng cơ bản. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá các mặt hàng này sẽ theo lộ trình để đảm bảo sản xuất trong nước. Chẳng hạn, giá điện có thể tăng tới 50% mới là tính đúng, tính đủ, nhưng hiện chỉ điều chỉnh tăng 15,28%. Các mặt hàng khác như xăng dầu, than... cũng trên nguyên tắc như vậy.


Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2011 tăng 3,32% so với tháng trước. So với tháng 12/2010, CPI tháng 4 tăng 9,64%, bình quân 4 tháng đầu năm tăng 13,95% so với cùng kỳ 2010. Trong báo cáo trình bày trước ĐHCĐ năm 2011, CTCK Sài Gòn cho rằng, lạm phát là rủi ro lớn nhất cho TTCK Việt Nam. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành phấn đấu giữ lạm phát 12 - 13% trong năm nay.


Theo ĐTCK


Nguồn: http://tintuc.xalo.vn/00-274156056/Gia_dien_phai_tang_50_moi_la_tinh_dung_tinh_du.html


Vậy thì theo nguyên tắc như thế này thì lương của chúng mình tăng bao nhiêu lần mới đúng và đủ????


Các anh Điện thân mến, trên thị trường chỉ có mỗi mình các anh bán độc quyền, người dân ko có sự lựa chọn nhà cung cấp vậy thì các anh bảo 1k hay 100k cho 1 số điện thì người tiêu dùng vẫn phải chấp nhận mua. Các anh bảo lỗ là lỗ, bảo lãi là lãi, người dân ko đc phép kêu và cũng chẳng đc biết tường tận về cái sự lỗ lãi đó. Chỉ có tăng cao quá dân chúng ngửa mặt lên trời than: Ối sao mà đắt thế?
:Thinking: