Vụ việc ca sĩ Thái Thùy Linh (người vừa đạt giải thưởng Gương mặt trẻ của TW Đoàn) bị một số cá nhân lên tiếng không đáng đạt giải vì là một bà mẹ đơn thân đã khiến dư luận dậy sóng. VietNamNet xin đăng tải ý kiến của một chuyên gia về bình đẳng giới xung quanh câu chuyện này



Theo TS Lê Quang Bình (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE), việc một phụ nữ trở thành bà mẹ đơn thân hay xây dựng gia đình là sự lựa chọn của họ. Sự lựa chọn đó được pháp luật công nhận.


“Pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền của người mẹ đơn thân, và quyền của đứa con của người mẹ đơn thân, cho nên, chuyện làm mẹ đơn thân của một cá nhân nào đó là một chuyện hết sức bình thường. Nó không ảnh hưởng đến tư cách đạo đức hay lối sống của họ” - TS Lê Quang Bình nói.









Làm mẹ đơn thân không phải là tiêu chí để đánh giá tư cách đạo đức hay lối sống của cô ấy.


Vì vậy, theo TS Lê Quang Bình, việc kỳ thị những bà mẹ đơn thân là không nên. Bởi mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống sao cho phù hợp với mình, phù hợp với hoàn cảnh gia đình mình. Đó là quyền cá nhân, và xã hội không nên định kiến chuyện đó nhất là trong xã hội hiện đại như bây giờ.



“Chẳng lẽ chỉ những người có chồng mới tốt, còn những bà mẹ đơn thân là xấu hết à? Rất nhiều người lập gia đình mà phạm tội, mà vi phạm pháp luật đấy thôi” - TS Bình nhấn mạnh.



Như trường hợp của ca sĩ Thái Thùy Linh, cô ấy là mẹ đơn thân nhưng lại có nhiều đóng góp cho cộng đồng, tham gia nhiều những chương trình liên quan đến từ thiện, hỗ trợ cho các trẻ em có điều kiện khó khăn vùng cao ... nên nhận được giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2012 do Trung ương Đoàn trao tặng là chuyện hết sức bình thường.



Và việc làm mẹ đơn thân không phải là tiêu chí để đánh giá tư cách đạo đức hay lối sống của cô ấy.



Tất nhiên, Thái Thùy Linh là người nổi tiếng nên việc cô ấy là mẹ đơn thân sẽ có nhiều người biết đến, trong đó có các bạn trẻ. Tuy nhiên, giới trẻ VN đủ thông minh để quyết định mình nên theo hướng nào và không nên theo hướng nào. Do vậy, họ sẽ có sự lựa chọn của riêng mình. Cho dù đó là sự lựa chọn như thế nào thì xã hội cũng nên tôn trọng.



“Quan trọng nhất là họ sống không vi phạm pháp luật, cống hiến cho động đồng càng nhiều càng tốt. Đó mới là cái mà đáng để cổ vũ” - TS Lê Quang Bình nhấn mạnh.



Minh Minh


Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/114920/dung-khoac-chiec-ao-dao-duc-cho-me-don-than.html