Đọc nhiều bài viết và ý kiến của các anh, tôi thấy đàn ông đòi hỏi những người phụ nữ chúng tôi hơi quá.


Nào là phải yêu bố mẹ chồng, phải có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ chồng, rồi gia đình nhà chồng, trách nhiệm với chồng, với con,… chỉ toàn thấy các anh đòi hỏi thôi, một sự đòi hỏi vô lý.








Nàng dâu bây giờ cũng phải bươn trải kiếm sống, không phải ngồi nhà tiêu tiền, nên đừng đòi hỏi ở họ quá nhiều.



Tôi cũng đồng quan điểm với một bài viết cho rằng phụ nữ đi lấy chồng ai cũng mong sống tốt với nhà chồng, được bố mẹ chồng yêu thương. Nhưng sống ở nhà chồng đâu phải cứ sống tốt, mong muốn làm con dâu tốt là được.


Khi mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vô cùng phức tạp, gặp phải những người mẹ chồng biết điều còn đỡ, không biết điều suốt ngày xăm soi, nói xấu con dâu thì liệu có muốn tốt mãi với bà được không.



Nói đúng ra, con dâu với mẹ chồng chẳng nợ nần gì nhau cả, vì mẹ chồng cũng chẳng nuôi được con dâu ngày nào. Cứ nói mẹ chồng nuôi chồng mình, thì mình phải có trách nhiệm, trả hiếu cho bố mẹ chồng như thế cũng chẳng đúng. Vì bà nuôi con trai bà, chứ bà đâu có nuôi mình, người mẹ đẻ con ra nuôi con đấy là việc bình thường, giống như sau này mình nuôi con mình, có mong gì đến ngày được trả hiếu.



Hơn nữa, mẹ chồng nuôi chồng như thế nào thì mẹ đẻ cũng nuôi mình như vậy, nhưng có thấy chàng rể nào nói đến chuyện trả hiếu, sống cùng để phụng dưỡng bố mẹ vợ bao giờ không, hay chỉ đòi hỏi phụ nữ đi làm dâu phải có trách nhiệm với nhà chồng, vì mình mới do bố mẹ đẻ ra còn vợ chắc từ kẽ đất chui lên đấy?.



Tình cảm mẹ chồng nàng dâu phải đến từ hai phía, muốn con dâu yêu bố mẹ chồng, có trách nhiệm với bố mẹ chồng thì bố mẹ chồng cũng phải yêu thương và có trách nhiệm với con dâu, chứ không thể ngồi đó mà đòi hỏi con dâu phải sống tốt với mình, phải như thế này như thế kia với gia đình nhà mình, trong khi mình lại đối xử với con dâu chẳng ra gì được. Như vậy là thiếu công bằng.



Các nàng dâu bây giờ không như ngày xưa, họ cũng giống như đàn ông, cũng phải bươn trải kiếm sống chứ không phải chỉ biết ngồi ở nhà tiêu tiền và chăm sóc nhà cửa, cha mẹ chồng, nên đừng mở miệng ra là đòi phụ nữ phải như thế này, như thế kia.


Theo Đất Việt


http://tintuconline.com.vn/vn/tamsu/20130529111733533/dung-doi-hoi-o-cac-nang-dau-qua-nhieu.html