Khoảng 6h20 ngày 5-9, tại xã Thạch Tân (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ nước lũ cuốn trôi một em học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Thạch Tân rất thương tâm.


Theo một số em học sinh kể lại, vào thời điểm nói trên em Nguyễn Hữu Vũ, 11 tuổi, ở xóm Tân Hòa, xã Thạch Tân cùng với em trai học lớp 4 đèo nhau trên xe đạp đến Hội trường UBND xã Thạch Tân dự lễ khai giảng.


Địa điểm chiếc cầu tạm Phụ Lão bị nước cuôn trôi là nơi em Vũ bị chết thương tâm


Khi đi đến cầu tạm Phụ Lão, Vũ một mình dắt xe qua nhưng không ngờ bị nước lũ ở khe Ruột Chó chảy xiết cuốn trôi.


Nhận được tin hàng trăm người dân đến khe Ruột Chó lặn ngụp, tìm kiếm em. Khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ người dân mới tìm được xác em Vũ.


Người thân và chòm xóm đau lòng trước sự việc thương tâm.


Bước đầu chính quyền địa phương xác nhận, nguyên nhân dẫn đến em Vũ bị nước lũ cuốn trôi là do Công ty cổ phần xây dựng Hồng Sơn nhận thầu gói cầu Phụ Lão quá chậm tiến độ. Đặc biệt nhà thầu làm cầu phụ không đảm bảo an toàn, chỉ sau trận mưa lớn sáng nay cầu phụ đã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn.


HOÀNG DUNG - TUẤN CƯỜNG


http://infonet.vn/doi-song/di-khai-giang-1-em-hoc-sinh-bi-lu-cuon-troi/a27927.html