(Nguoiduatin.vn) – Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã CK: QCG) của đại gia Cường “đô la” vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đưa vào diện cảnh báo.


Theo đó, nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ việc lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2011 âm 39,83 tỷ đồng.



Cổ phiếu của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai rơi vào tình trạng cảnh báo



Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai được thành lập vào năm 1994 với lĩnh vực sản xuất chính cung cấp nguyên vật liệu, gỗ chế biến, cũng như sản xuất đồ gỗ trong nhà và ngoài trời. Hiện công ty này do bà Nguyễn Thị Như Loan (mẹ của Cường "đô la") làm chủ tịch Hội đồng quản trị. Năm 2011, trong xu thế khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đã lâm vào tình trạng làm ăn thua lỗ và chứng khoán của công ty rơi vào danh sách cảnh báo của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.


Ngoài ra, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cũng cho biết, từ ngày 13/4/2012 cổ phiếu SGT của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn do ông Đặng Thành Tâm làm chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng đã chính thức bị đưa vào diện cảnh báo. Nguyên nhân xuất phát từ việc thua lỗ của công ty mẹ với số tiền lên tới 113,79 tỷ đồng trong năm 2011.


Hàng loạt cổ phiếu của các công ty khác cũng đang rơi vào tình trạng tương tự như ASP của Công ty cổ phần Tập đoàn dầu khí An Pha, DRH của Công ty cổ phần đầu tư căn nhà Mơ ước … Nguyên nhân chung của hiện tượng này đều nằm ở việc làm ăn thua lỗ của các công ty trong năm qua.


Tuấn Khanh


http://www.nguoiduatin.vn/cong-ty-cua-cuong-do-la-roi-vao-tinh-trang-bao-dong-a38935.html