Colin Firth


Kẻ phá bỏ những luật lệ hollywood


SGTT.VN - Năm 2009, khi nói về vai diễn của Colin Firth trong A single man, đạo diễn kiêm nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Tom Ford từng phát biểu: “Vai George Falconer không ai có thể thay thế Colin. Vì một lý do đơn giản: đôi mắt của anh ấy. Gần như không cần những cử động trên khuôn mặt và nói thì không cần một lời nào. Chỉ với đôi mắt, anh ấy đã truyền đạt được mọi điều tới bạn”. Cũng vẫn đôi mắt đó và lối diễn xuất đầy nội lực, Colin Firth đã trở thành “vị vua” của giải thưởng Oscar lần thứ 83.


Diễn xuất là một công việc”. Đó là định nghĩa của nam tài tử 50 tuổi trong buổi lên lớp cho các diễn viên trẻ tại studio Filmaka hồi tháng 2. Filmaka là dự án mà Colin cùng tham gia với một số nhân vật trong giới điện ảnh nhằm tạo môi trường cho những người có tài năng nhưng chưa được khai thác đối với nghệ thuật thứ bảy. “Tôi rất thích những buổi nói chuyện như vậy với các bạn trẻ. Tôi được sống lại niềm đam mê với điện ảnh khi còn như họ và hơn nữa tôi thấy mình làm được điều gì đó có ý nghĩa còn hơn cả những vai diễn và giải thưởng”, Colin tâm sự.


Buổi nói chuyện tại Filmaka tưởng chừng sẽ phải đổi diễn giả mặc dù lịch đã lên trước cả tháng vì chiếc tượng vàng Oscar mà Colin Firth nhận được với vai diễn trong The King’s speech. “Chúng tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ bị khoá chặt với những hoạt động gặp gỡ báo chí, các buổi tiệc tùng… vì Hollywood là thế. Nhưng thật bất ngờ, Colin gọi cho tôi vào, bảo: “Này, buổi nói chuyện của tôi vẫn diễn ra đúng lịch chứ? Tôi đã chuẩn bị những đề tài mới với các bạn trẻ đấy nhé”, Alan Ellemante, điều phối viên của Filmaka kể lại. “Thật sự hiếm thấy ai có thể phá vỡ luật chơi ở Hollywood một cách dễ dàng như anh ấy!”


Năm 1984, người ta bắt đầu biết đến cái tên Colin Firth với bộ phim Another country. Hơn 20 năm sự nghiệp, anh đã đóng qua rất nhiều loại vai diễn. Thậm chí đã có lúc Colin đứng chắc chắn trong danh sách những nam diễn viên “người tình trong mơ” của các chị em.


Đó là series phim sản xuất năm 1995, Pride and prejudice. Với vai diễn chàng Darcy quyến rũ, Colin Firth đã chinh phục trái tim biết bao người phụ nữ mơ mộng. “Darcy của anh ấy đã bước từ những trang viết của một cuốn tiểu thuyết cổ điển tới cuộc sống của những con người hiện đại. Lối diễn xuất đằm thắm đầy nội lực của anh tạo nên một hình tượng mới về người đàn ông trên màn ảnh”, nhà phê bình Adam Dawtrey nhận xét. Ngay lập tức, những nhà làm phim Hollywood nhìn thấy ở con người có vẻ ngoài đặc sệt Ăng-lê này cái duyên với những bộ phim tình cảm lãng mạn. Bridget Jones’ diary, Love actually, The accidental husband, Mamma Mia!... Danh sách cứ dài ra với những vai diễn của Colin Firth. “Bạn có thể nghĩ anh ấy là một kẻ mờ nhạt trong bộ phim. Nhưng nếu chú ý tới anh ấy bạn sẽ thấy Colin rất giỏi… nâng đỡ cho nhân vật chính toả sáng”, nữ diễn viên Meryl Strepp, bạn diễn của Colin Firth trong Mamma Mia! nhận xét.


Colin Firth trong vai vua George VI, vai diễn đem lại cho anh tượng vàng Oscar 2010.



Một danh sách phim đã tham gia khá dài, từng đóng chung với những nữ diễn viên xinh đẹp hạng nhất ở Hollywood. Thế nhưng Colin Firth lại có một mối tình đẹp suốt 15 năm với người vợ là nhà sản xuất Livia Giuggioli. Lại một luật chơi nữa ở Hollywood bị anh phá bỏ.


“Thực ra tôi là người khác đơn giản. Vì tôi coi diễn xuất là một công việc như mọi công việc kiếm sống khác nên tôi chẳng mảy may bị hào quang của nó làm mờ mắt. Và thực sự thì vợ chồng chúng tôi vẫn điên lên mỗi khi ở bên nhau!” Colin chia sẻ rất hài hước trên BBC. Bước ra khỏi trường quay, Colin Firth là một người đàn ông rất bình thường. Anh trở về nhà và chăm sóc ba cậu con trai. Thú vui lớn nhất của Colin là đọc sách. Anh cũng rất thích viết lách mặc dù thời gian cho công việc này không nhiều. “Đọc và viết giúp cho nghề diễn của tôi. Nhưng thực ra nó đến từ tuổi thơ hay phải di chuyển của tôi. Tôi không nghĩ mình đã có một tuổi thơ thực sự hạnh phúc. Những chuyến đi liên tục và những điểm dừng ngắn ngủi khiến tôi cảm thấy mình luôn luôn lạc lõng. Chỉ có sách khiến tôi cảm thấy bình an”.


Colin Firth và vợ Livia Giuggioli.


Nhiều nhà phê bình cho rằng chính tuổi thơ nặng nề và lối diễn xuất thể hiện cảm xúc sâu sắc của Colin Firth đã khiến anh thành công khi vào vai vua George VI. “Cái khó của vai diễn này không phải chỉ là chuyện nói lắp của vị vua. Mà quan trọng là thế giới nội tâm phức tạp của ông và cuộc đấu tranh với chính mình để vươn lên lãnh đạo một quốc gia lớn vượt qua cuộc chiến tranh thế giới. Sự dạn dày của người đàn ông tuổi 50 và một tâm hồn nhạy cảm với những cảm xúc sâu kín đã khiến Colin giải được tất cả những bài toán khó đó với phong cách của riêng anh ấy”. Đó là lời vinh danh của đạo diễn Tom Hooper với nam diễn viên chính cho bộ phim của ông.


Chính Colin cũng phải thừa nhận The King’s speech có lẽ sẽ là đỉnh cao sự nghiệp của anh. Nó đem lại cho anh chiếc tượng vàng Oscar nam diễn viên xuất sắc nhất. Nó đem lại cho anh ngôi sao vinh danh trên đại lộ danh vọng Hollywood. Và nó đem lại cho anh rất nhiều điều nữa. Nhưng không phải cái gì anh cũng nhận lấy. “Tôi mệt mỏi với những tiệc tùng, với ánh đèn flash của máy ảnh, với những câu hỏi về cuộc đời mình. Tôi chỉ chịu đựng nổi tất cả điều đó không quá một tuần”. Chỉ một tuần sau anh lại quay lại với nhịp sống của mình. Đó là những dự án điện ảnh mới và cuộc sống bình yên bên gia đình.


ĐỘC CẦM


The King’s speech (tựa tiếng Việt: Vua nói lắp)


Bộ phim xoay quanh câu chuyện về vị vua George VI, cha của nữ hoàng Elizabeth II. Ông lên ngôi bất đắc dĩ vì người anh trai – vua Edward VIII thoái vị. Vua George VI đã phải nhờ đến bác sĩ chữa tật nói lắp để có thể lãnh đạo nước Anh chống lại phát xít Đức. Phim đạo diễn bởi Tom Hooper từ kịch bản của David Seidler. Với các diễn viên chính Colin Firth (vua George VI), Helena Bonham Carter (Elizabeth), Goeffrey Rush (Lionel Logue)…


Bộ phim nhận được bảy đề cử tại giải Quả cầu vàng và thắng giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Tại giải BAFTA, đây là phim có số đề cử cao nhất (14) và đoạt bảy giải quan trọng, bao gồm phim hay nhất, phim nổi bật của điện ảnh Anh, nam diễn viên chính xuất sắc, nam – nữ diễn viên phụ xuất sắc, kịch bản gốc hay nhất và sử dụng nhạc trong phim xuất sắc. Tại lễ trao giải Oscar năm nay, bộ phim The King’s speech đã giành được bốn giải Oscar trong tổng số 12 đề cử nhận được.


Phim khởi chiếu tại cụm rạp Megastar trên toàn quốc từ 10.6.


http://sgtt.com.vn/Van-hoa/145661/Ke-pha-bo-nhung-luat-le-hollywood.html