Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng (Viện bỏng Quốc gia, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Mai) cho biết: “Nạn nhân bị bỏng xăng, diện tích cơ thể bị bỏng khoảng 15%, con số này tuy không lớn nhưng gây nguy hiểm bởi có tới hơn 10% là bỏng sâu. Do vết bỏng sâu tập trung chủ yếu ở vùng mặt, đặc biệt là nơi mũi nên kèm theo cả bỏng hô hấp. Khả năng bệnh nhân sau khi hồi phục bị viêm đường hô hấp hoặc viêm phổi khí quản là cao. Đó là chưa kể trường hợp này có nguy cơ có thể bị mắc chứng ARDS, tức là khi thời tiết thay đổi có thể dẫn đến ngộp thở và bắt buộc phải thở bằng máy”.