Chúng ta đang đẩy bệnh nhân ung thư đến bờ tuyệt vọng!07:00 | 03/01/2015 0 Ý kiến phản hồi


(PetroTimes) - Từ ngày 1/1/2015, người mắc bệnh hiểm nghèo phải trả thêm tiền thuốc trong một số danh mục đặc trị bệnh chứ không được trợ giá 50-100% như trước. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội) nói thẳng với phóng viên PetroTimes rằng: Quyết định này khiến người bệnh bị “sốc nặng”.


>>
Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối viết tâm thư gửi Bộ trưởng Y tế


>>
Xúc động thư "Gửi một người" của Bộ trưởng Y tế



Nhiều bệnh nhân ung thư lo lắng rằng: Khi BHYT giảm trợ giá thuốc, họ sẽ không còn khả năng chi trả. (Ảnh: Thảo Phượng).
Trong khi đó, phía Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho hay, mỗi năm nước ta có khoảng 125 ngàn bệnh nhân ung thư mới. Nếu chi phí điều trị bình quân một bệnh nhân 10 triệu đồng sẽ cần hơn 1.200 tỷ. Nếu chúng ta chi lên đến 100 triệu đồng/bệnh nhân ung thư sẽ cần 12.000 tỷ.Số tiền khổng lồ này, nếu quỹ BHYT gánh hết sẽ rất khó để dành cho các chuyên khoa khác. Việc chi trả 100% các loại thuốc này sẽ vượt quá khả năng chi trả của quỹ.Trước thông tin trên, nhiều người mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác tỏ ra lo lắng. Ông Vũ Văn Lai, 69 tuổi, một bệnh nhân đang điều trị ung thư tại khoa ung bướu xạ trị Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) tâm sự: “Những người mắc bệnh hiểm nghèo như chúng tôi rất buồn khi nhận được thông tin quá đột ngột về việc BHYT giảm trợ giá thuốc đặc trị. Đây là một bài toán kinh tế nặng đối với tôi cũng như gia đình các bệnh nhân khác. Với quy định này, nhiều người bệnh sẽ không có cơ hội được duy trì sự sống vì nhà nghèo không còn khả năng mua thuốc”.Vấn đề trên không chỉ gây sốc với bệnh nhân mà nhiều y bác sỹ và lãnh đạo các bệnh viện cùng bày tỏ sự băn khoăn. Nhiều bệnh viện lo ngại trong thời gian đầu thực hiện sự cắt giảm chi trả này đã gặp phải những phản ứng của bệnh nhân ung thư, vì so với trước đây bệnh nhân sẽ phải đóng thêm một số tiền lớn để điều trị bệnh.Được biết, hiện một số bệnh viện đang thông báo với các khoa, phòng có những bệnh nhân điều trị ung thư biết những quy định mới của Nhà nước, để khi đi khám bệnh bệnh nhân phải chuẩn bị một số tiền lớn hơn để đóng.


Bà Nguyễn Thị Hoài Thu (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội) cho rằng ngành y tế cần có những điều chỉnh hợp lý tạo điều kiện cho người nghèo chữa bệnh.
Trước sự quan tâm đặc biệt của dư luận về thông tin trên, trao đổi với PetroTimes, bà Nguyễn Thị Hoài Thu (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội) cho rằng, việc BHYT cắt giảm trợ giá thuốc đối với những danh mục thuốc điều trị cho người mang bệnh hiểm nghèo đang tạo ra sự thiếu công bằng.Theo lý giải của bà Thu, những người mang bệnh ung thư vốn đã thiệt thòi, chịu sức ép tâm lý nên rất cần sự quan tâm, chia sẻ của ngành chức năng cũng như cộng đồng.“Những ngày qua, tôi rất quan tâm đến việc giảm chi quỹ BHYT đối với một số danh mục thuốc. Đối với những người đang điều trị bệnh hiểm nghèo, ung thư thì họ sẽ thêm những lo lắng về sự sống hàng ngày. Với giá thuốc cao như hiện nay, có viên thuốc điều trị bệnh ung thư đến 3 triệu đồng thì chỉ những gia đình có điều kiện mới có khả năng chi trả tiền thuốc. Còn với người bị ung thư, gia cảnh nghèo khó thì coi như phần chết nhiều hơn”, bà Hoài Thu tâm sự.Bà Hoài Thu nói thêm: “Như tôi được biết, quỹ BHYT có kích dư hàng năm nhưng tỉ lệ không lớn. Dù vậy, với cách giảm trợ giá tiền thuốc của BHYT tới đây sẽ khiến nhiều người bị sốc tâm lý khi mà niềm tin cuối cùng từ BHYT cũng không còn.Cũng xin chia sẻ thêm rằng, hiện nay còn rất nhiều người mang bệnh hiểm nghèo nhưng gia cảnh khó khăn nên không dám bước chân vào bệnh viện thăm khám, lấy thuốc. Vậy tại sao ngành y tế không tạo điều kiện cho họ được duy trì sự sống như hỗ trợ họ thuốc chưa bệnh, giá cả hợp lý. Đừng để khi họ bị sốc tâm lý rồi tự tử để kết thúc gánh nặng hoặc buông xuôi chờ chết. Đó là nỗi đau của cả cộng đồng”.Có ý kiến cho rằng để chi trả tiền thuốc cho một người dùng thuốc đắt tiền nhất trong danh mục này (chi phí 1,2 tỉ đồng/năm), sẽ phải có 2.000 người đóng phí bảo hiểm mới đủ cho một người dùng thuốc, trong khi thời gian sống không thêm được bao nhiêu. Tuy nhiên mỗi ngày sống thêm trên đời của con người là vô giá. Một xã hội công bằng là xã hội không để ai phải chết vì thiếu tiền mua thuốc, nhất là trong điều kiện Quỹ bảo hiểm y tế đã kết dư liên tục từ năm 2010 đến nay và hiện đang còn dư trên 20.000 tỉ đồng.Về vấn đề này, bà Hoài Thu cho biết: “Tôi mong muốn làm sao BHYT "phủ sóng" 100% cho toàn dân để mọi người đều được hưởng lợi. Tuy nhiên có một tâm lý rằng, đối với người dân chỉ khi nào họ mắc bệnh mới tham gia bảo hiểm y tế. Còn khi khỏe mạnh, bình thường thì họ không mặn mà gì. Đây là một sai lầm nghiêm trọng, bởi lẽ khi toàn dân tham gia BHYT họ sẽ an tâm hơn mỗi khi cần đi khám chữa bệnh, còn khi họ khỏe mạnh thì phần nào đó họ sẽ giúp quỹ BHYT tăng lên, từ đó giúp những người nghèo có điều kiện hơn để được hỗ trợ chưa bệnh. Cộng đồng chia sẻ với nhau, có trách nhiệm với nhau thì người nghèo sẽ có điều kiện được hỗ trợ giá thuốc”, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội bày tỏ.





Đại diện Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 40/2014/TT-BYT về danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT, gồm 845 hoạt chất, 1.064 thuốc tân dược và 57 thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu.Trong danh mục này có 25 thuốc quy định tỷ lệ thanh toán gồm: 5 thuốc bổ sung mới (sẽ được Quỹ BHYT thanh toán thanh toán 50%); 11 thuốc điều trị ung thư, chống thải ghép ngoài danh mục vẫn giữ nguyên tỷ lệ thanh toán 50% và 9 thuốc của danh mục đang áp dụng quỹ BHYT thanh toán 100% thì đến 1/1/2015 tới sẽ giảm tỷ lệ thanh toán còn 50%.9 loại thuốc giảm tỷ lệ thanh toán trên gồm: 4 thuốc điều trị ung thư và 5 thuốc điều trị các bệnh khớp, viêm gan C, giải độc, điều trị thiếu hụt hormone tăng trưởng.Vụ BHYT cũng thừa nhận việc giảm thanh toán của Quỹ BHYT đối với 4 loại thuốc điều trị ung thư (gồm: Doxurubicin, Erlotinib, Gefitinib, Sorafenib) sẽ không tránh khỏi những tác động tới người đang điều trị bệnh ung thư.Do vậy, đối với bệnh nhân bị ung thư đang sử dụng 4 loại thuốc trên tại các cơ sở khám chữa bệnh trước thời điểm 1/1/2015 sẽ tiếp tục được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí theo quy định. Những bệnh nhân mới, điều trị từ ngày 1/1/2015, Quỹ BHYT sẽ áp dụng mức thanh toán đối với 4 loại thuốc này là 50%.


Thảo Phượng (tổng hợp


http://petrotimes.vn/news/vn/dam-luan-doi-thoai/chung-ta-dang-day-benh-nhan-ung-thu-den-bo-tuyet-vong.html