Suốt nhiều tháng qua, một số người dân ở đường Nguyễn Duy Hiệu khổ sở vì tiếng khóc thét, kêu cứu thảm thiết của nhiều trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ phát ra từ căn nhà 39 Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM. Được biết, căn nhà này được bà Hồ Thị Kim Tuyến thuê làm điểm dạy bơi cho trẻ em.




Căn biệt thự này được bà Tuyến thuê để dạy bơi cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.



"Dìm" úp mặt trẻ sơ sinh xuống nước 10 phút lấy 250.000 đồng:



Việt Nam sông, ao hồ nhiều nên nhiều phụ huynh cũng mong con em biết bơi để có thể sống sót khi vô tình rơi xuống nước. Nắm bắt được tâm lý này, Công ty TNHH Babyfish (39 Nguyễn Duy Hiệu) đã đưa ra mô hình học bơi bằng cách dìm úp mặt trẻ con xuống nước.



Theo quảng cáo của trang web của công ty này (www.babyfish.vn), sau khi hoàn thành khóa Infant Survival, trẻ dưới 1 tuổi sẽ biết xoay người để chuyển từ trạng thái úp mặt xuống nước sang tư thế nằm nổi để có thể thở được, giúp trẻ có khả năng bảo vệ bản thân và giảm rủi ro khi vô tình bị ngã xuống nước. Học phí là 250.000 đồng cho mỗi buổi học 10 phút, và phải học 16 buổi học bắt buộc trong vòng 4 tuần liên tục.



Cũng theo sự quảng cáo trên website, “Với mong ước giảm thiểu số lượng các tai nạn chết đuối cũng như mang đến một chương trình dạy bơi thật sự hiệu quả cho trẻ nhỏ, cô Hồ Thị Kim Tuyến đã sang Colorado, Mỹ để tham dự khóa huấn luyện dưới sự dẫn dắt của cô Judy Heumann, người sáng lâp ra tổ chức Infant Aquatics. Khóa học hơn 200 giờ bao gồm cả lý thuyết về sự phát triển tâm lý và thể chất của trẻ qua từng giai đoạn, cũng như trực tiếp dạy cho trên 30 trẻ tại trung tâm Swim-Float-Swim. Cô cũng đã hoàn tất khóa học về Sơ cấp cứu và Hồi sức tim phổi do Hội tim mạch Mỹ đào tạo. Cô là người đầu tiên và duy nhất mang đến chương trình dạy bơi thật sự từ tổ chức quốc tế Infant Aquatics cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên tại Việt Nam.



“Với kỹ thuật dạy trẻ dựa trên việc thiết lập hành vi đúng và tạo ra các phản xạ có điều kiện, trẻ sẽ học được cách tự xoay người và nằm nổi khi tiếp nước ở trạng thái mặt úp xuống nước, và có thể bơi đến bờ hoặc nơi an toàn. Điều này giúp tăng cơ hội sống sót cho trẻ khi vô tình bị ngã xuống nước và giúp cho phụ huynh yên tâm hơn khi trẻ tiếp xúc với môi trường nước. Cơ thể của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chưa cho phép việc ngẩng đầu lên để thở như người lớn,nên việc xoay người để chuyển từ trạng thái mặt úp xuống nước sang trạng thái nằm thả nổi là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để bé có thể tự bảo vệ mình. Đây cũng là nền tảng để trẻ có thể tự tin hơn khi ở dưới nước, từ đó mang đến niềm vui và niềm yêu thích bơi lội cho bé trong tương lai”-web site này đã viết.



Tuy nhiên, theo một người dân lân cận đã chứng kiến việc dạy bơi kiểu này đã bức xúc cho chúng tôi biết: “Các em nhỏ thấp nhất từ 6 tháng tuổi đến học bơi bị bà Tuyến nhấn úp mặt xuống nước. Chúng la hét rồi sặc sụa khi nước hồ bơi vào đường mũi và miệng. Bà Tuyến cho rằng cách này là để các trẻ con sinh tồn tự vùng vẫy trồi lên mặt nước, tìm cách lật ngửa mặt lên trời để thở. Cần cưỡng bức như thế để đẩy trẻ con vào thế phải đối diện với sự sinh tồn mới nhanh biết bơi !? Bà M. sống gần đó cũng bất bình: “Phương pháp dạy bơi kỳ quái này thực tế đã khiến cho tinh thần trẻ em bấn loạn, sợ hãi và khóc thét lên”, chúng tôi tha thiết đề nghị ngành chức năng cho dừng ngay mô hình dạy bơi phi nhân bản kiểu này.



Phương pháp chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định?



Theo tìm hiểu của chúng tôi, phương pháp dạy bơi cho trẻ khá kỳ cục này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam đánh giá và thẩm định về độ an toàn phát triển cho trẻ về mặt tâm sinh lý và thể chất. Bên cạnh đó, nhiều nhà nghiên cứu tâm sinh lý trẻ em đã phê phán phương pháp dạy bơi cưỡng bức bằng cách dí mặt trẻ nhỏ xuống nước để các trẻ phải trồi, đạp cố ngửa mặt lên trời để thở theo bản năng sinh tồn là không nhân văn, phi nhân bản.



Bà Nguyễn Thị M. nhà gần đó bất bình, cứ thấy cảnh trẻ con sơ sinh bị người lớn dìm đầu xuống nước là bà không sao chịu nổi. Cảnh trẻ con bị dìm nước sặc sụa nước rồi khóc gọi ba, gọi mẹvà ánh mắt kêu cứu cứ ám ảnh bà mãi. Cả ngày từ sáng đến chiều tối, tiếng kêu khóc của trẻ conhọc bơi cứ vang lên làm bà động lòng trắc ẩn, cứ đau nhói trong tim gan mà không biết phải làm gì. Không ít người dân đã bất bình và phản ánh vấn đề này với các ban ngành quận 2, UBND phường Thảo Điền nhưng đến nay chưa thấy cơ quan nào giải quyết.



Bức bối trong vô vọng, ông S. nhà gần đó đã phải bỏ 40 triệu đồng để thuê thợ đến gắn kính cách âm để ngăn tiếng ồn.Tưởng như thế là bình yên, nào ngờ, tiếng khóc gào thét của trẻ con cứ theo đường này, ngả kiađể lọt vào nhà quấy rối sự bình yên và tra tấn tinh thần ông.



Chúng tôi tiếp xúc với ông Trần Phương Nam-Phó Chủ tịch UBND phường Thảo Điền để hỏi xem vì sao cơ quan chức năng chậm giải quyết. Ông Nam thản nhiên cho biết, nếu bà con phản ánh về tiếng ồn thì phải đưa thiết bị chuyên ngành đo tiếng ồn coi có vượt ngưỡng cho phép hay không mới xử được (!?). Theo công văn của UBND phường Thảo Điền do ông Trần Phương Nam ký trả lời phản ánh của người dân: “Theo kiểm tra của Tổ liên ngành, bà Tuyến đang dạy bơi cho một trẻ 2 tuổi, có sự giám sát của mẹ trẻ, không có tiếng ồn, hay tiếng la hét của trẻ học bơi”!?



Người dân đặt câu hỏi, vì sao bình thường lớp học có nhiều trẻ em đến học bơi nhưng khi Tổ liên ngành của phường Thảo Điền đến kiểm tra thì chỉ có 1 bé trên 2 tuổi học bơi, còn những đứa trẻ khác ở đâu? Liệu có điều khuất tất và chưa khách quan và không loại trừ bà Tuyến biết trước việc kiểm tra nên đã có kịch bản đối phó hoàn hảo?



Người dân cũng bất bình trước công văn 363/UBND ngày 14/7/2014 do ông Trần Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Thảo Điền ký trả lời khiếu nại của người dân như thế. Công văn đã đánh đồng việc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp giấy đăng ký kinh doanh dạy bơi là nhiễm nhiên đủ điều kiện dạy bơi cho trẻ sơ sinh. Vì đây là ngành đặc biệt, dạy bơi cho trẻ sơ sinh nên phương pháp dạy bơi phản khoa học có nhiều khả năng gây thương tổn cho tâm sinh lý trẻ nhỏ do vậy cần phải có ý kiến của cơ quan chuyên môn, chuyên ngành như Sở Giáo dục và Đào tạo mới được phép tổ chức chiêu sinh dạy bơi.



Hiện nay, bằng giả, bằng mua đầy ắp lời chào mời trên mạng internet, do vậy việc bà Tuyến khoe chứng chỉ đào tạo cũng cần thẩm định lại và xem xét đến khía cạnh có được Nhà nước Việt Nam công nhận hay không vì đây là lĩnh vực liên quan đến sức khỏe trẻ em và hình thành tính cách, tâm sinh lý sau này.



Theo Bảo vệ Pháp luật - Hoàng Quý


http://congluan.vn/tin-chi-tiet/0/51810/Can-ngung-hoat-dong-day-boi-kieu-dim-tre-up-mat-xuong-nuoc.html