Thị trường
| Cập nhật thứ ba, ngày 18/06/13 10:21 sáng Khi thực hiện chủ trương xã hội hóa từ năm 2012, công viên Cầu Giấy đã nhận được đóng góp gần 3 tỷ đồng từ 22 doanh nghiệp. |
Công viên Cầu Giấy rộng 6.540 m2, là kết quả của cuộc kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn với mục đích tạo ra nhiều sân chơi an toàn cho trẻ nhỏ. |
Năm 2013, quận Cầu Giấy tiếp tục nhận được sự ủng hộ lớn với hơn 8 tỷ đồng đầu tư từ 13 doanh nghiệp và 30 cá nhân trên địa bàn. |
Hầu hết những gì người dân thấy ở trong công viên Cầu Giấy đều do các doanh nghiệp tự lo việc xây dựng, chứ không phải chỉ đơn giản là tài trợ tiền. Để có những khu đất thoai thoải như thế này, các doanh nghiệp tài trợ phải đem gần 10 nghìn mét khối đất về đổ. |
Các thảm cỏ nhân tạo trong công viên khá mềm mại, đảm bảo cho trẻ nhỏ nếu chẳng may bị ngã cũng khá êm. |
Trong công viên Cầu Giấy, các doanh nghiệp tài trợ cũng đầu tư gần chục nhóm đồ chơi. |
Các em nhỏ thích thú với cầu trượt… |
…hay các khu leo trèo được thiết kế sáng tạo, màu sắc bắt mắt. |
Những nhóm đồ chơi được bố trí rộng khắp trong công viên, toàn bộ đều được nhập khẩu từ Nhật Bản. |
Thiết bị vui chơi của Nhật Bản đáp ứng được các nhu cầu bền, đẹp, an toàn và thích hợp cho trẻ rèn luyện sức khỏe. |
Nhằm tạo một môi trường an toàn và sạch đẹp, thoáng mát, các doanh nghiệp tài trợ còn đầu tư trồng mới khoảng 200 cây lớn. |
Thậm chí cả những công trình phụ trợ như nhà vệ sinh công cộng, buồng cao thế, hạ thế cũng được thiết kế thân thiện nhất với trẻ nhỏ. |
Buồng cao thế, hạ thế trong công viên Cầu Giấy cũng được trang trí, tô vẽ cẩn thận. |
Quảng trường rộng lớn ở phía sâu trong công viên là nơi vui chơi của giới trẻ, nơi đây buổi tối tập trung khá đông các bạn tuổi teen và cả những người lớn tuổi tới học nhảy, trượt patin. |
Hồ nước lớn trong công viên mang lại không khí thoáng mát, dễ chịu. |
Các hoạt động dịch vụ trong công viên cũng được quản lý và quy hoạch rõ ràng. |
Các doanh nghiệp trên địa bàn và ủy ban nhân dân Quận Cầu Giấy đã thành công trong việc phối hợp tạo nên một địa điểm vui chơi xanh, sạch, đẹp, an toàn và lành mạnh cho người dân. |
Các khu công viên xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa đang chứng minh sự hiệu quả của mình. Ngoài việc giúp nhà nước chia sẻ gánh nặng về nguồn tài trợ, nó còn đáp ứng một cách tối đa nhu cầu thư giãn của người dân. |