http://www.baodatviet.vn/Home/Mot-chau-be-phai-song-thuc-vat-vi-mon-ca-ran/20092/30285.datviet



Một cháu bé phải sống thực vật vì món cá rán



Cập nhật lúc : 4:15 PM, 13/02/2009


Suốt hai tháng nay, cháu Khôi, 7 tuổi, chìm trong tình trạng hôn mê sâu, mất tri giác do não bị tổn thương nặng nề, tất cả chỉ vì món cá viên rán.



Vào tối 11/12/2008, mẹ cháu Khôi (ngụ tại quận 2 TP HCM) làm món cá viên rán cho con ăn. Cháu nhón một viên nóng hổi chấm vào tương ớt cay và nuốt vội nên bị sặc. Viên cá lọt vào đường thở khiến bé ngạt thở, hốt hoảng, tay chân lạnh toát, vả mồ hôi và toàn thân tím tái.



Người nhà bé Khôi đã dùng mọi cách móc viên cá ra nhưng do không biết cách sơ cứu, cháu càng tím tái hơn và ngưng thở. Cháu được đưa đến Bệnh viện quận 2 cấp cứu. Ở đây, các bác sĩ đặt nội khí quản, bóp bóng và hồi sức tim phổi cho cháu, đến khi có nhịp tim thì chuyển ngay lên Bệnh viện Nhi Đồng 2. Lúc này, bệnh nhi đã ở tình trạng trụy tim mạch và hôn mê sâu.



Sau gần hai tháng điều trị tích cực, cháu Khôi không phải dùng máy thở nữa nhưng tri giác không cải thiện vì não đã bị tổn thương không thể hồi phục do thiếu ôxy kéo dài. Các bác sĩ cho biết, từ nay, cháu sẽ phải sống đời sống thực vật.



Cách sơ cứu hóc dị vật cho trẻ lớn (bên trái) và trẻ nhỏ. Ảnh: Ykhoanet.


Bác sĩ Nguyễn Phước Vinh, khoa Hồi sức, cho biết chỉ sau khoảng ba phút thiếu ôxy, não sẽ bị tổn thương không hồi phục. Vì thế, phụ huynh nên tìm hiểu về phương pháp sơ cứu ban đầu tại nhà khi trẻ bị dị vật đường thở. Đối với trẻ lớn, phụ huynh đứng phía sau hoặc quỳ tựa gối vào lưng trẻ, vòng hai tay ngang thắt lưng, đặt một nắm tay vùng hõm ức, bàn tay kia đặt chồng lên rồi đột ngột ấn mạnh theo hướng từ trước ra sau và từ dưới lên năm lần liên tiếp.



Đối với trẻ nhỏ, đặt nằm sấp trên một cánh tay, đầu thấp, dùng lòng bàn tay kia vỗ lưng năm lần mạnh và nhanh vùng giữa hai xương bả vai, sau đó lật ngửa trẻ. Nếu còn khó thở, dùng hai ngón tay ấn ngực năm lần.


Theo Người Lao Động