Đỏ lòm máu người. |
Rác thải y tế độc hại tràn ra vỉa hè lòng đường. |
Một cán bộ phòng khám trong khu vực trên (ở Hà Nội), tiết lộ: Mỗi năm cơ sở của bà phải đóng 5.440 nghìn đồng cho đơn vị chuyên xử lý rác thải y tế, một tuần họ đến thu gom 2 lần. Tuy nhiên, không phải phòng khám và bệnh viện nào cũng tuân thủ các quy trình quan trọng kể trên. Có cán bộ phòng khám, sau khi bị chúng tôi “bóc mẽ” việc vứt rác thải y tế nguy hiểm bừa bãi ra môi trường, bên cạnh có ý “mời cháu đi uống nước” để thương lượng thì ông cũng không quên trình cho chúng tôi cái hợp đồng với Urenco thu gom rác thải y tế của cơ sở mình với giá 6,8 triệu đồng/năm. Vậy là việc “có hợp đồng” để trình ra khoe với hành động thực tế nó không khớp nhau tí nào cả. Đằng sau đó là điều gì khuất tất, hay là kẽ hở quá lớn trong công tác thanh kiểm tra?
GẦN 3.000 CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TƯ NHÂN MÀ LỰC LƯỢNG THANH KIỂM TRA CÒN QUÁ MỎNG!
Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, hiện nay hệ thống cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập trên thành phố bao gồm 2.931 cơ sở trong đó: 145 phòng khám đa khoa, 2.221 phòng khám chuyên khoa và cơ sở dịch vụ y tế; 565 phòng chẩn trị y học cổ truyền. Các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập khi hoạt động đều phải có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Cơ sở được cấp GPHĐ phải đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự, trang thiết bị y tế và các điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác. Khi cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở có phát sinh rác thải y tế thì hồ sơ đề nghị cấp phép phải có hợp đồng xử lý chất thải, rác thải y tế theo quy định. Trong quá trình hoạt động các cơ sở phải đảm bảo việc thu gom, phân loại chất thải, rác thải y tế theo đúng quy định (tại cơ sở có các thiết bị phân loại riêng giữa rác thải sinh hoạt và rác thải y tế, chất thải lây nhiễm, không lây nhiễm, vật sắc nhọn...).
Việc kiểm tra, giám sát, quản lý việc xử lý chất thải y tế (gồm chất thải rắn và chất thải lỏng) còn là trách nhiệm của các cơ quan ban ngành khác như: Cảnh sát môi trường, sở tài nguyên môi trường, UBND quận, huyện, thị xã. Khó khăn trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý đối với hoạt động của các cơ sở hành nghề khám chữa bệnh tư nhân nói chung và vấn đề quản lý chất thải y tế nói riêng là: Nhân lực tham gia trực tiếp công tác thanh tra, kiểm tra hậu kiểm từ cấp thành phố đến quận/huyện, xã/phường/thị trấn còn ít trong khi số lượng cơ sở hành nghề lớn. Ý thức của một bộ phận nhỏ các cơ sở hành nghề chưa tốt trong công tác xử lý rác thải y tế. Thêm nữa, thực tế là, hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội còn ít đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế, trong khi đó số lượng cơ sở hành nghề tư nhân rất lớn (...).