Một lãnh đạo Cục Chống tham nhũng (C37), Bộ Công an xác nhận với Đất Việt bị can Phạm Tiến Dũng, nguyên trưởng phòng triển khai dự án 6 (PID6), PMU 18 qua đời ngày 11/6.


Bùi Tiến Dũng bị phạt 13 năm tù về tội đánh bạc.


Còn luật sư Nguyễn Hồng Bách, người bào chữa cho bị can Pham Tiến Dũng, cho biết thêm bị can Ông Dũng có tiền sử bệnh hen, kể từ khi bị bắt đã phải nhiều lần vào cơ sở y tế để chữa trị. Thời gian gần đây, sức khỏe của bị can này không được tốt. Luật sư Bách cho biết thêm: "Ngày 13/7, các cơ quan chức năng hoàn tất việc khám nghiệm pháp y và làm thủ tục bàn giao thi thể cho thân nhân đưa về mai táng".


Bị can Phạm Tiến Dũng (còn gọi là Dũng "con"), sinh năm 1973, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, bị bắt tạm gian vào tháng 3/2006 để điều tra những tiêu cực liên quan đến Bùi Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc PMU 18.


Liên quan đến diễn biến vụ án tiêu cực xảy ra tại PMU 18 trong việc thi công cầu Bãi Cháy, ngày 10/6, cơ quan điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, không tố giác tội phạm xảy ra tại Ban quản lý các dự án 18 trong khi thi công cầu Bãi Cháy.


Theo khẳng định của của cơ quan điều tra, căn cứ vào lời khai của Bùi Tiến Dũng, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Vũ Nam, Nghiêm Phú Sơn, Đỗ Kim Quý, Nguyễn Công Dũng và một số người liên quan cùng những tài liệu, tang chứng mà cơ qua điều tra thu được, đủ căn cứ kết luận Bùi Tiến Dũng đã lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc PMU18 để chiếm đoạt tiền nhà nước, chi tiêu cá nhân. Hành vi này của Phạm Tiến Dũng là phạm vào tội danh tham ô tài sản với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.


Về số tiền 3 tỷ đồng chia nhau, cơ quan điều tra khẳng định, việc các bị can cùng nhau chiếm hưởng gần hơn 3 tỷ đồng, nhưng Phạm Tiến Dũng và đồng phạm có trích lại hơn 670 triệu đồng để chi vào việc công nên được cơ quan điều tra xem xét là tình tiết giảm nhẹ.


Báo Đất Việt _ A. Khánh