ANTĐ) - Ngày 15-12, cơ quan CSĐT CAH Thanh Trì đã bắt khẩn cấp Phan Thị Thu Hương (SN 1987) trú tại đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông về hành vi làm nhục người khác.



Nạn nhân bị làm nhục



Trước đó, CAH Thanh Trì nhận được đơn trình báo của một người dân ở huyện Thanh Trì về việc cháu Quách Thị Ngọc L. (SN 1993) đã bị Hương cùng một số đối tượng khác đánh đập, cạo trọc đầu…


Nhận được đơn trình báo cơ quan CSĐT CAH Thanh Trì đã khẩn trương điều tra. Theo lời khai của cháu Quách Thị Ngọc L. quê ở Nghĩa Đàn, Nghệ An, năm 2008, cháu L. có giúp việc cho gia đình Phan Thị Thu Hương ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông với tiền công chưa đến 1 triệu đồng/tháng. Hàng ngày, cháu L. phải làm quần quật giúp việc cho gia chủ (4h sáng phục vụ bán cháo lòng, buổi tối lại phục vụ bán bún ốc đến 2h sáng).


Có lần mẹ ốm, cháu L. xin phép nghỉ việc về quê thăm mẹ nhưng không được gia chủ đồng ý. Những lần được chủ nhà sai đi mua nước giải khát, bánh kẹo tại các đại lý để bán cho khách, nếu cháu L. quên không lấy hoá đơn mang về sẽ bị gia chủ chửi mắng, cho rằng cháu L. ăn bớt tiền…


Một lần, vào lúc 2h sáng, cháu L. trèo tường, bỏ trốn khỏi nhà Phan Thị Thu Hương. Nhưng sau đó, cháu L. đã bị Hương cùng người nhà tìm thấy, bắt quay trở lại. Đến 25 Tết 2009, cháu L. bị ốm nhưng không được gia chủ quan tâm, bỏ mặc cháu nằm trên tầng 3. Thấy vậy, anh Vũ Đình Tâm (SN 1986) là chồng của Phan Thị Thu Hương đã mang thuốc cho cháu uống. Sau sự việc trên, Hương nghi ngờ chồng mình có quan hệ với L, đã mắng chửi…


Thấy con mình quá cực khổ, nên sau khi L. về nhà ăn Tết, bố mẹ đã không cho L. quay trở lại chỗ làm cũ, mặc dù chủ thuê vẫn chưa trả số tiền công 1 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, anh Tâm về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì ở, để vợ và 2 con ở cùng ông bà ngoại tại Vạn Phúc, quận Hà Đông.


Gia đình anh Tâm ở thôn Yên Xá cũng dự định mở quán bán hàng, cần người giúp việc nên ngày 10-12-2009, anh Tâm về nhà cháu L. ở Nghệ An, đề nghị gia đình cho cháu ra Hà Nội phụ việc cho nhà anh Tâm và được bố mẹ cháu L. đồng ý. Chiều cùng ngày, cháu L. cùng anh Tâm về đến Yên Xá, Tân Triều; sau đó anh Tâm có nhờ L. chở người quen ra bến xe buýt bằng xe máy.


Trên đường trở về nhà anh Tâm, cháu L. bị Phan Thị Thu Hương cùng 3 người khác (2 nam, 1 nữ) chặn đường. Hoảng sợ, L. chạy vào một khu nhà cho sinh viên thuê trọ ở gần đó để trốn, nhưng Hương và số đối tượng đi cùng đã đuổi theo.



Đối tượng Hương


Tại đây, Hương và phụ nữ cùng đi có tên là Nga đã đánh L. Trong phòng trọ lúc này có 1 nam sinh viên đang học, thấy cháu L. kêu cứu đã xông vào can nhưng bị Hương và số đối tượng cùng đi đe dọa, đuổi ra ngoài. Sau đó, Hương vớ chiếc kéo trên bàn học của sinh viên rồi túm tóc cháu L. cắt nham nhở, sau đó cùng Nga tiếp tục đánh L…


15h cùng ngày, Hương và số đối tượng cùng đi đưa L. về nhà bố mẹ đẻ của Hương ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Tại đây, Nga lấy dao lam cạo lông mày của cháu L., còn Hương dùng kéo cạo trọc đầu cháu L.


Sau đó, Hương cùng một phụ nữ tên là Hạnh lôi cháu L. vào nhà vệ sinh rồi nhét vào chỗ kín của cháu L. (theo L. khai, là ớt trộn lẫn với lông gà…) khiến cháu đau rát. Sau những đợt hành hạ cháu L., 20h cùng ngày, Hương cùng một số đối tượng đưa cháu L. về trả trước cửa nhà anh Tâm ở thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Trước khi bỏ đi, Hương cùng số đối tượng còn bắt L. quỳ và đánh.


Tại nhà bố mẹ đẻ của anh Tâm, cháu L. không kể rõ ngọn nguồn nên gia đình không rõ tường tận sự việc. 2 ngày sau, thấy L. sốt, gia đình gặng hỏi mới biết tính chất nghiêm trọng của sự việc và làm đơn trình báo cơ quan công an.


Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 15-12, cơ quan CSĐT CAH Thanh Trì đã bắt khẩn cấp Phan Thị Thu Hương về hành vi làm nhục người khác. Bước đầu, Phan Thị Thu Hương thừa nhận hành vi có đánh và cắt tóc cháu L. Vụ việc đang được CAH Thanh Trì tiếp tục điều tra, làm rõ số đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.


Trung Hiếu