http://gafin.vn/2013010911477175p0c63/an-do-lai-rung-dong-do-vu-hiep-dam-tap-the-moi.htm




Người dân Ấn Độ chưa hết phẫn nộ sau vụ nữ sinh bị hãm hiếp trên xe buýt thì mới đây lại xảy ra một vụ hiếp dâm tập thể khác. Ngày 7/1, báo chí Ấn Độ phát hiện thêm một vụ hiếp dâm tập thể khác xảy ra vào tối 4/1, nạn nhân là một nữ công nhân may, 21 tuổi, đã bị hãm hiếp và sát hại đến chết.



Theo lời kể của gia đình nạn nhân, cô gái rời nhà vào sáng 4/1 để tới làm ở nhà máy may. Tuy nhiên, đến đêm muộn gia đình vẫn không thấy cô gái trở về nên chia nhau đi báo cảnh sát, đồng thời tìm kiếm. Bạn bè ở nơi cô gái làm việc quả quyết cô đã ra về, mọi người trong gia đình linh tính có chuyện không lành với cô gái.



Gia đình nạn nhân tìm thấy xác con mình bị vứt ở khu vực Noida bang Uttar Pradesh, cách New Delhi 20km về phía Đông Nam trong tình cảnh không mảnh vải che thân.



Được biết, 2 trong số 3 nghi can của vụ hãm hiếp này đã bị cảnh sát bắt giữ. Một trong số đó từng làm việc chung với nạn nhân ở nhà máy may và có quan hệ tình cảm với cô gái. Tuy nhiên, khi biết người đàn ông này đã có gia đình, cô gái tránh xa đối tượng. Tên này cùng đồng bọn lên kế hoạch giết cô gái khi cô đe dọa sẽ tố cáo với cảnh sát.



Bọn chúng đưa cô gái tới khu đất trống và sát hại cô gái. Những kẻ đồng lõa trong vụ án trước đó đều có mâu thuẫn với nạn nhân. Cảnh sát cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành xác định xem cô gái có bị hãm hiếp trước khi bị giết chết hay không.



Nguồn tin từ cảnh sát cũng cho biết, có 5 cảnh sát địa phương bị đình chỉ công việc: 3 cảnh sát thờ ơ với yêu cầu tìm kiếm của gia đình nạn nhân; 2 cảnh sát không làm nhiệm vụ tuần tra ở khu vực xảy ra vụ án.



Lãnh đạo bang Uttar Pradesh Akhilesh Yadav tuyên bố sẽ bồi thường cho gia đình nạn nhân 1,5 triệu rupee kèm theo một việc làm.



Trước đó, vụ nữ sinh viên y khoa bị hãm hiếp tập thể trên xe buýt đã gây bức xúc dư luận Ấn Độ trong những ngày qua. Bất chấp giá rét, hàng chục nghìn người đã tập trung biểu tình ở trung tâm thủ đô New Delhi, đề nghị chính phủ có các biện pháp bảo vệ an toàn cho phụ nữ và yêu cầu đưa tất cả 6 kẻ phạm tội đã bị bắt ra xét xử với hình phạt cao nhất. Đụng độ giữa những người biểu tình quá khích và cảnh sát đã làm khoảng 150 người bị thương nhẹ và một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng.