Ám ảnh bị lạm dụng tình dục trong làng giải tríBị cưỡng hiếp đến chết, hoặc vì nhục nhã phải tự vẫn … là những bi kịch đau đớn nhưng không hiếm gặp của nhiều chân dài trót đam mê ánh hào quang showbiz.


Việc người mẫu nam 24 tuổi Hạng Hải chết vì bị cưỡng hiếp đã gây rúng động showbiz Hoa ngữ trong những ngày vừa qua. Vờ hứa hẹn cơ hội quảng cáo bia với hợp đồng trị giá lớn, Đỗ Bác Văn đã lừa người mẫu Hạng Hải uống bia pha thuốc mê, lạm dụng tình dục và bỏ nạn nhân trong phòng khách sạn cho đến chết. Trước Hạng Hải, có hơn 10 mẫu nam cũng là nạn nhân của tên đồng tính bệnh hoạn họ Đỗ. Tuy nhiên, đây chưa phải là scandal đau lòng duy nhất về tình trạng lạm dụng tình dục trong làng giải trí châu Á. Trước Hạng Hải, đã có không ít chân dài khác của showbiz Hoa ngữ, Hàn Quốc, Nhật Bản, … cũng từng là nạn nhân của nạn quấy rối tình dục, hãm hiếp, với hậu quả thường vô cùng tàn nhẫn và khủng khiếp. Có người trầm uất trong thời gian dài, sự nghiệp xuống dốc, bị điên loạn, thậm chí nhiều nghệ sĩ trẻ đã tự tìm đến cái chết để mau chóng quên đi nỗi đau thể xác, tinh thần mà mình đã không may gánh phải.


Hạng Hải chưa phải là nạn nhân đầu tiên của nạn cưỡng hiếp, quấy rối tình dục trong làng giải trí châu Á.


Đau lòng hơn là dù đã xảy ra hàng loạt vụ scandal chấn động về việc người mẫu, diễn viên, ca sĩ bị chính giám đốc, công ty quản lý, nhiếp ảnh gia, hay đồng nghiệp cưỡng bức, nhưng tình trạng nghệ sĩ hoạt động trong làng giải trí, đặc biệt là những chân dài vừa tập tễnh bước vào nghề bị quấy rối, bị lạm dụng tình dục vẫn là chuyện xảy ra như “cơm bữa” trong giới showbiz châu Á.


Showbiz tràn lan nạn quấy rối, cưỡng hiếp


Quản lý blog PopSeoul chuyên về đời tư của sao ở Hàn Quốc đã không ngại khẳng định: dùng sex là công cụ để tiến thân ở những chân dài mê hào quang sân khấu là chuyện có thật và đầy rẫy trong làng giải trí xứ kim chi. Tệ hơn nữa, dường như điều này đã trở thành “luật bất thành văn” ngầm trong giới nghệ sĩ trẻ: “Muốn được nổi tiếng, bạn phải qua tay hết người này đến người khác, và là công cụ giải trí cho quản lý trước khi đến đạo diễn và nhà sản xuất. Đó là một phần của quá trình trở thành ngôi sao”. Đây không phải lời phát biểu suông, bởi các số liệu do Hiệp hội Nhân quyền Hàn Quốc công bố vào tháng 5/2010 sau cuộc điều tra trên 351 nhân vật nữ trong ngành giải trí đã phơi bài sự thật còn gây sốc hơn nhiều. Theo đó, có đến 60,2% nghệ sĩ nữ và các nữ học viên đang theo học trong ngành giải trí cho biết từng bị yêu cầu quan hệ tình dục với những người “có quan hệ rộng” trong giới truyền thông. Không ít chân dài trong số này đã bị ép uống rượu và bị cưỡng bức ngay sau đó. Khoảng 55% người đẹp đã trở thành “quà cúng tế” cho phi vụ làm ăn của các nhân vật có vai vế trong ngành giải trí, truyền thông.


Nữ ca sĩ trẻ Ali khóc khi kể lại câu chuyện chính mình bị người trong nghề cưỡng hiếp lúc mới bước chân vào showbiz.


Kết quả nghiên cứu cũng đã phần nào khẳng định từ chối lời “đề nghị khiếm nhã” đồng nghĩa với việc đối mặt với nguy cơ đánh mất cơ hội phát triển nghề nghiệp không hề nhỏ. Có đến 58,3% nữ diễn viên xác nhận chuyện bị cô lập sau khi từ chối hầu rượu và làm “vật tế thần” cho các nhân vật có vai vế. Qua đó, các nhân vật của cuộc điều tra đã vạch trần danh sách những thủ phạm quấy rối và lạm dụng tình dục thường gặp nhất trong giới showbiz: đại gia tầm cỡ, nhà sản xuất, đạo diễn, giám đốc các công ty phim cho đến chủ doanh nghiệp.


Không chỉ phải cảnh giác và trở thành nạn nhân của những đối tượng này, do đặc thù công việc thường giao lưu, tiếp xúc nhiều, phải tham gia các buổi tiệc tùng tràn ngập bia rượu để tìm kiếm cơ hội tiến thân và những hợp đồng quảng cáo béo bở, cộng thêm ngoại hình gợi cảm, cuốn hút, nhiều người mẫu, ca sĩ, diễn viên rất dễ trở thành mục tiêu cho những ý đồ đen tối. Vào năm 2012, một người mẫu trẻ 17 tuổi tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc đã bị bảo vệ cưỡng bức trong tình trạng say xỉn sau tiệc rượu. 2 ca sĩ của nhóm nhạc AD2 gồm Amy (Ngãi Mỹ Kì) và Ali (Ngô Tiệp Dư) cũng từng bị cưỡng hiếp tập thể sau chầu rượu cùng quản lý cũ và đối tác.


Hàng loạt sao nữ tại Đài Loan lẫn đại lục đã trở thành nạn nhân từ thói ăn chơi đồi trụy của Lý Tông Thụy.


Cuối năm 2012, vụ án Lý Tông Thụy, thiếu gia nhà họ Lý nổi tiếng giàu có tại Đài Loan, bị bắt vì chuốc thuốc mê, cưỡng dâm hơn 60 người đẹp, đã gây sốc cho làng giải trí Hoa ngữ, bởi trong số nạn nhân này có không ít nữ diễn viên, ca sĩ, người mẫu trẻ khá nổi tiếng. Thủ đoạn quen thuộc của thiếu gia quen chơi bời trác táng là chuốc say các chân dài trong quán bar, đưa họ về nhà và cho uống nước đã pha sẵn chất kích thích không mùi, không màu. Cuối cùng là “vui vẻ” và ghi hình, trong khi các cô gái không hề biết gì, hoặc rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.


Những diễn viên phim người lớn thường xuyên phải đối phó với nguy cơ bị bạn diễn và đạo diễn lạm dụng tình dục hơn cả. Sao phim cấp 3 của Nhật Bản, Sana Nakajima, đã lặng lẽ rút lui khỏi làng giải trí sau biến cố bị cưỡng hiếp tập thể.


Do đặc thù nghề nghiệp, các nữ diễn viên thường là “mồi ngon” của tình trạng quấy rối, lạm dụng tình dục, đặc biệt là những ngôi sao phim cấp 3. Nữ diễn viên phim người lớn của Nhật, Sana Nakajima, trong một lần đóng phim từng bị lừa uống thuốc gây ảo giác, sau đó bị 4 người đàn ông lôi xuống nước cưỡng hiếp và bị đánh đập dã man. Các nữ diễn viên nổi tiếng của Hong Kong, Đài Loan cũng là nạn nhân của các trò quấy rối, xâm phạm tình dục khi đóng cảnh nóng. Hứa An An, Trần Tử Hàm, Thẩm Ngạo Quân … từng rơi vào tâm trạng hoảng loạn, ám ảnh trong một thời gian dài vì bị bạn diễn lạm dụng khi đóng các phân đoạn nóng bỏng.


Đau lòng hơn, nạn nhân của tình trạng quấy rối, cưỡng bức trong làng giải trí châu Á nhiều khi có tuổi đời còn rất trẻ. Noh, một nhân chứng giấu tên, đã lên tiếng tố cáo vấn nạn sex trong làng giải trí Hàn Quốc, qua một chương trình chuyên đề cập đến vấn đề này của kênh tvN. Noh thừa nhận: “Tôi rất sốc khi biết ông chủ thậm chí lạm dụng tình dục với cả thực tập sinh 12 tuổi, mới học lớp 6. Ông ta chạm vào vùng kín của cô bé và bắt cô bé đó hôn”. Noh không ngại khẳng định có tới 10 công ty giải trí ở Hàn tồn tại tình trạng quấy rối tình dục. Nhiều học viên còn bị bắt chụp ảnh khỏa thân theo lời dụ dỗ nhanh chóng giúp họ “trở thành ngôi sao”, thậm chí các học viên còn bị bắt “quan hệ” với đạo diễn, nhà sản xuất, giám đốc và các nhà đầu tư …


Cuộc đời đầy bi kịch của những ngôi sao bị cưỡng hiếp



Lâm Khiết Anh tàn tạ và điên loạn sau biến cố bị cưỡng bức.


Trong làng giải trí vốn ẩn chứa nhiều cạm bẫy và áp lực đào thải khắc nghiệt, không có nhiều sao nữ may mắn dù từng bị cưỡng bức nhưng lại được yêu thương, nâng đỡ từ người thân, đồng nghiệp và đấng lang quân như trường hợp Lương Triều Vỹ dành cho nữ diễn viên Lưu Gia Linh. Cũng hiếm có sao nữ đủ can đảm tự phanh phui trước báo giới và công chúng quá khứ bị lạm dụng tình dục như nữ ca sĩ, diễn viên Đài Loan Từ Hoài Ngọc. Cô đã tổ chức họp báo để tố cáo ông chủ Ngô Tố Vọng lợi dụng chức vụ thường xuyên ép phải hầu hạ để đổi lấy các cơ hội tiến thân.


Hầu hết các nạn nhân bị cưỡng hiếp đều ngậm đắng nuốt cay sống tiếp phần đời còn lại trong tủi nhục và tuyệt vọng. Nhẹ nhất là bị trầm cảm, sự nghiệp tuột dốc trong một thời gian dài như nữ diễn viên Diêu Thái Dĩnh. Bị nghi ngờ là 1 nạn nhân trong scandal cưỡng dâm của Lý Tông Thụy, siêu mẫu kiêm diễn viên xứ Đài đã phải đến bệnh viện tâm thần để điều trị tâm lý. Cô cũng bị phóng viên phát hiện dấu vết cắt tay tự tử không thành trong một lần xuất hiện phờ phạc trên phố.


Dấu vết tự tử hụt và ngoại hình tiều tụy của Diêu Thái Dĩnh sau scandal bị Lý Tông Thụy cưỡng dâm.


Nữ diễn viên Hong Kong Lưu Cẩm Linh nổi tiếng với vai A Châu trong phim Thiên Long Bát Bộ (bản của TVB năm 1997) cũng từng bị gây mê, cưỡng hiếp và sau đó còn bị tống tiền. Do thủ phạm là một nhân vật quyền lực nên Lưu Cẩm Linh không dám tố cáo với cảnh sát mà âm thầm chịu đựng. Chính vết thương tâm lý quá lớn đã kéo nhan sắc, sự nghiệp của nữ diễn viên xinh đẹp này xuống dốc. Hiện nay Lưu Cẩm Linh đành phải kiếm sống bằng nghề bán bảo hiểm vì không tìm được cơ hội đóng phim.


Thê thảm hơn là “ngọc nữ” một thời của màn ảnh Hong Kong Lâm Khiết Anh. Quá khứ bị cưỡng bức, đánh đập đã khiến mỹ nhân này trở nên điên loạn, tàn tạ và phải sống lay lất trên vỉa hè. Một số sao nữ khác vì tuyệt vọng đã phải chọn cái chết để quên đi bi kịch nhục nhã. Người mẫu trẻ Lệ Bình là một trong những trường hợp đau lòng này. Bị một nhiếp ảnh gia cưỡng bức, can đảm tố giác với cơ quan cảnh sát nhưng rồi cuối cùng Lệ Bình lại chọn cái kết đầy bi kịch khi tự quyên sinh từ tầng 25 tòa nhà cô đang sống.


Thái độ bất hợp tác từ phía cơ quan điều tra được cho là một trong những nguyên nhân khiến Lệ Bình chọn cái chết để quên đi bi kịch bị cưỡng hiếp khi tuổi đời còn rất trẻ.


Thái độ bất hợp tác từ phía cơ quan điều tra được cho là một trong những nguyên nhân khiến Lệ Bình chọn cái chết để quên đi bi kịch bị cưỡng hiếp khi tuổi đời còn rất trẻ.


Cùng hoàn cảnh Lệ Bình, một nữ diễn viên trẻ của Hàn Quốc cũng tự tìm đến cái chết sau khi bị cưỡng hiếp tập thể trong một thời gian dài. Đau lòng hơn, cô em gái cùng hoạt động trong lĩnh vực giải trí đã hoảng loạn sau cái chết của chị, và cũng treo cổ tự vẫn sau đó không lâu. Cái chết tức tưởi của 2 chị em làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong lòng công chúng Hàn Quốc.


Trước đó, vào năm 2009, nữ diễn viên xinh đẹp Jang Ja Yun của bộ phim Boys Over Flowers đã treo cổ tự tử vì bị ép lên giường với khoảng 31 nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí và lãnh đạo một số hãng thông tấn, nhằm có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Trong thư tuyệt mệnh, Jang Ja Yun miêu tả mình không khác gì “gái gọi”, là “món hàng” chuyền tay của các ông chủ lớn mà không thể phản kháng hay hé răng với bất kỳ ai vì sự uy hiếp, đe dọa từ các thế lực đáng sợ trong làng giải trí. Cái chết của cô cho thấy sự bế tắc, không lối thoát của các nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong showbiz châu Á.


Đang thăng tiến trong sự nghiệp, Jang Ja Yun đột ngột treo cổ kết liễu đời mình vì không thể thoát khỏi quá khứ ám ảnh làm “nô lệ tình dục” cho các quan chức trong làng giải trí xứ kim chi.


Mới đây nhất, cả châu Á bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của Á quân Siêu mẫu Trung Quốc Hạng Hải. Sự ra đi đột ngột của một mẫu trẻ đang có cả một tương lai ngời sáng phía trước khiến xã hội Hoa ngữ choáng váng, cũng như lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn sao trẻ bị quấy rối, lạm dụng tình dục trong làng giải trí. Đây cũng là lời cảnh tỉnh những chân dài trẻ tuổi cần tỉnh táo và cảnh giác hơn khi quyết định bước chân vào lĩnh vực giải trí vốn lắm hào quang nhưng cũng đầy cạm bẫy.


Theo Zing


http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/200651/am-anh-bi-lam-dung-tinh-duc-trong-lang-giai-tri.html