Một nhà kho chứa gần 80.000 sản phẩm được tìm thấy ở quận Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Các loại mặt hàng có dấu hiệu hàng lậu, hàng giả.

Thời gian gần đây, nắm bắt được tâm lý “chuộng hàng ngoại” của một số người tiêu dùng trong nước, nhất là hàng mỹ phẩm, nước hoa nên việc kinh doanh hàng “xách tay” đang nở rộ.

Vừa qua, Đội QLTT số 3 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng nằm trong kho hàng tại huyện Vũ Cường thông qua công tác điều tra, phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh. , TP Bắc Ninh, thu giữ hơn 20 tấn hàng hóa gồm nước hoa, mỹ phẩm vi phạm.

Nhà kho bị phá dỡ và thu giữ hơn 20 tấn nước hoa và mỹ phẩm vi phạm .

Ước tính, số lượng hàng hóa vi phạm lên tới gần 80.000, chủ yếu là các loại nước hoa, mỹ phẩm đến từ nhiều thương hiệu được ưa chuộng và tin dùng trên thị trường hiện nay.

Ngoài số lượng lớn hàng nhập lậu không có hóa đơn chứng từ, cơ quan quản lý thị trường đã làm rõ trong các kho hàng có gần một nửa là sản phẩm nước hoa giả nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Sau một thời gian dài theo dõi, khi các đối tượng vừa đưa hàng về kho, còn nguyên đai nguyên kiện thì bị lực lượng chức năng ập vào kiểm tra. Tổng trọng lượng hàng hóa thu giữ vượt quá 20 tấn, trị giá hàng tịch thu ước tính khoảng 7 tỷ đồng.

Ước tính, số lượng hàng hóa vi phạm lên tới gần 80.000, chủ yếu là các loại nước hoa, mỹ phẩm đến từ nhiều thương hiệu được ưa chuộng và tin dùng trên thị trường hiện nay.

Ngoài số lượng lớn hàng nhập lậu không có hóa đơn chứng từ, cơ quan quản lý thị trường đã làm rõ trong các kho hàng có gần một nửa là sản phẩm nước hoa giả nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

hình ảnh

Sau một thời gian dài theo dõi, khi các đối tượng vừa đưa hàng về kho, còn nguyên đai nguyên kiện thì bị lực lượng chức năng ập vào kiểm tra. Tổng trọng lượng hàng hóa thu giữ vượt quá 20 tấn, trị giá hàng tịch thu ước tính khoảng 7 tỷ đồng.

Nhà kho bị phá dỡ và thu giữ hơn 20 tấn nước hoa và mỹ phẩm vi phạm - Hình 2.

Cho đến nay, chủ kho không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng. Theo nhà chức trách, các kho hàng đã được đóng cửa để che đậy việc thu giữ hàng lậu và hàng giả. Hàng hóa được vận chuyển qua lại nhanh chóng. Do đó, các nhà chức trách đã mất hàng tháng trời để giám sát việc phá dỡ nhà kho.

Thông tin trên nhãn cho biết hàng đến từ biên giới. Khi số lượng doanh nghiệp buôn bán mỹ phẩm và nước hoa giả và nhập lậu vượt quá 20 tấn, cho thấy hoạt động buôn lậu trong khu vực vẫn còn phức tạp, đặc biệt là trước đại dịch COVID-19.

Theo Vtv