6 phạm nhân đánh chết bạn tù kể chuyện "dạy luật"


16/11/2010 16:21:11


- Sáng 16/11, TAND Hà Nội mở phiên toà xét xử 6 bị cáo liên quan đến vụ đánh chết người trong trại tạm giam số 2 (Văn Hoà, Thường Tín, Hà Nội).


TIN LIÊN QUAN


Phạm nhân đánh chết bạn...tù



Các bị cáo gồm: Lưu Tuấn Anh, Nguyễn Thế Anh, Đàm Văn Thắng, Võ Tá Nguyên, Nguyễn Tuấn Mạnh và Nguyễn Ngọc Lâm bị truy tố với tội danh “giết người”.


Đáng chú ý trong vụ án này, cả 6 bị cáo đều đang thi hành án phạt tại trại tạm giam, thời gian thi hành bản án cũ đã sắp hết (nhiều nhất còn 12 tháng, ít nhất còn 3 tháng). Nhưng khi tham gia vào vụ án này, các bị cáo lại tiếp tục phải đối mặt với tội danh giết người có khung hình phạt cao nhất là tử hình.


Bị cáo Nguyễn Thế Anh, 37 tuổi, trú tại 49A tổ 31 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bị TAND quận Hai Bà Trưng xử phạt 24 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Trong vụ án này, Thế Anh với vai trò "trưởng buồng" đã chỉ đạo 5 phạm nhân khác "dạy luật" cho những phạm nhân mới được chuyển vào trại.




Các bị cáo tại phiên tòa


Còn bị cáo Võ Tá Nguyên, 24 tuổi, trú tại tổ 12 khu 3 phường Quang Hanh, huyện Cẩm Phả, Quảng Ninh bị TAND Hà Nội tuyên phạt 12 tháng tù về tội chống người thi công vụ và huỷ hoại tài sản.


Trước đó, ngày 21/11/2009, bị cáo Nguyên cùng 6 người bạn đều là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội đã lao vào trụ sở công an phường Trung Hoà chửi bới, chém công an để "giải cứu" chiếc xe máy là tang vật vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Vụ án bị đưa ra truy tố trước pháp luật. Nguyên nhận bản án 12 tháng tù và thời gian trả án chỉ còn khoảng 3 tháng. Ngày hôm nay, Nguyên lại phải ra trước vành móng ngựa để đối mặt với tội danh nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần.


Theo cáo trạng, Thế Anh được cán bộ quản giáo giao làm "trực buồng", hàng ngày có nhiệm vụ giữ trật tự, vệ sinh trong buồng giam. Thế Anh tự phân chia những bị án trong buồng giam thành các nhóm: "trật tự" và "vệ sinh". Nhóm trật tự do Lưu Tuấn Anh cầm đầu, thường bắt những bị án mới vào buồng giam phải ngồi bó gối và học "luật".


Khoảng 16h ngày 12/4/2010, có thêm 6 bị án mới được đưa vào buồng số 2, khu 9A, trong đó có Nguyễn Danh Hải, 31 tuổi, trú tại Thuận Tiến, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hải bị toà án xử phạt 48 tháng tù về tội cướp giật tài sản.


Khi các bị án mới được đưa vào buồng giam, Lưu Tuấn Anh đi kiểm tra tư trang một lượt rồi bắt họ lên sàn tầng 2 của buồng giam ngồi bó gối, cúi mặt, không được nói chuyện. Đến 17h các bị án mới được ngồi ăn cơm, sau khi ăn xong lại phải ngồi bó gối. Khoảng 19h30, Thế Anh bảo Tuấn Anh và Nguyễn Ngọc Lâm cho gọi từng bị án mới xuống học "luật". Nguyễn Danh Hải được chỉ định xuống đầu tiên.


Khi Hải đi từ tầng 2 xuống chân cầu thang bị Nguyên đứng gần đó dùng tay vỗ vào đầu, phía sau gáy. Hải đi qua Thắng, Mạnh cũng lần lượt bị đánh như vậy. Lưu Tuấn Anh bảo đi đến chỗ Thế Anh đang ngồi, quỳ xuống chào trưởng buồng. Sau màn giới thiệu họ tên, mức án... Tuấn Anh đánh vào đầu Hải và đá hai phát liên tiếp vào ngực làm Hải gục xuống sàn nhà. Nạn nhân vẫn chưa được buông tha, lĩnh thêm một cú đánh vào đầu và hai cú đánh vào mạng sườn. Sau đó Hải được khiêng ra một chỗ và đến lượt 5 bị án còn lại phải học "luật".


Giờ học kết thúc, kiểm tra thấy Hải bất tỉnh, Thế Anh dặn cả buồng nếu cán bộ hỏi phải trả lời rằng Hải bị ngã. Hải được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.


Giám định pháp y kết luận nạn nhân chết do suy tuần hoàn cấp, phản xạ ức chết thần kinh thực vật, hậu quả của ngoại lực tác động vào vùng trước tim. Hai cán bộ quản giáo buồng giam số 2 là Trần Văn Hùng và Nguyễn Minh Đức đã để xảy ra sự việc trong ca trực của mình, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn nên đã phải nhận quyết định khiển trách, kỉ luật.


Tại phiên toà, Nguyên khai nhận, việc "dạy luật" là theo sự chỉ đạo của trưởng buồng. Nhưng cũng khẳng định, nếu không làm theo chỉ đạo sẽ chỉ bị "ghét" chứ không phải nhận hình thức trả đũa nào. Cả 5 bị cáo đều khai rằng thời gian mới nhập trại cũng bị đánh uy hiếp và phải học "luật". Đối với Nguyễn Danh Hải cũng không phải là một ngoại lệ. Hải phải ngồi bó gối nhiều tiếng đồng hồ, chỉ lúc ăn cơm mới được ngồi bình thường. Khi trưởng buồng ngồi trên bục, Hải phải quỳ xuống để trả lời các câu hỏi của trưởng buồng về gia đình, án phạt và chịu những trận đòn uy hiếp giống như bất cứ phạm nhân nào mới nhập trại.


HĐXX TAND Hà Nội sẽ tuyên án đối với 6 bị cáo vào sáng ngày mai 17/11.


http://bee.net.vn/channel/1987/201011/6-pham-nhan-danh-chet-ban-tu-ke-chuyen-day-luat-1778789/


Bi giờ loạn từ trong tù loạn ra, khiếp thật