"Thiến" những kẻ loạn luân, hiếp dâm trẻ em


(TTTM News) - Với 397 phiếu thuận trong tổng số 400, Hạ viện Ba Lan vừa thông qua đạo luật cho phép thiến những kẻ loạn luân hoặc hiếp dâm trẻ em dưới 15 tuổi.


Mục đích của hành động này là chữa bệnh tâm thần cho những người phạm tội, làm giảm ham muốn của người đó và cuối cùng, giảm nguy cơ đối với xã hội.


Thủ tướng Donald Tusk ca ngợi đây là việc làm chính xác và coi những kẻ phạm tội này không xứng đáng là con người. Tuy nhiên, nhiều tổ chức nhân quyền lại lên án, bác bỏ quyết định trên.


Để trở thành luật, văn bản này cần được Thượng viện thông qua. Tuy nhiên, đây chỉ là vấn đề thủ tục bởi cơ quan này đang do đảng của Thủ tướng Donald Tusk kiểm soát.


Khi đã được thông qua, văn bản này sẽ trở thành một phần trong đạo luật lớn hơn, cho phép cơ quan chức năng tăng hình phạt đối với những kẻ phạm tội loạn luân hoặc quan hệ với trẻ em.


Mỗi năm, cảnh sát Ba Lan phải thụ lý khoảng 700 trường hợp phạm tội hiếp dâm trẻ em hoặc loạn luân.


http://tintuc.xalo.vn/001665077092/2057111292XLthien_nhung_ke_loan_luan_hiep_dam_tre_em.html