Kết luận Chủ tịch Tô sống buông thả là chưa thỏa đáng'


"Chỉ vì bức ảnh mà kết luận suốt từ năm 2005 đến nay anh Tô sống buông thả là chưa thỏa đáng trong việc đánh giá một con người", ông Trần Hải Dương, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Hà Giang, trao đổi với báo chí sáng 9/7.


> Chủ tịch tỉnh Hà Giang buông thả trong lối sống


Sau nhiều lần từ chối các phóng viên, sáng 9/7, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí tại trụ sở. Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Hà Giang Trần Hải Dương được UBND ủy nhiệm trả lời các câu hỏi.


- Sau khi Ủy ban kiểm tra trung ương kết luận về vụ việc của chủ tịch Nguyễn Trường Tô, Ban cán sự UBND tỉnh và ông Tô đã có những động thái gì?


- Đây chỉ là kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra trung ương, chưa phải là kết luận của Ban bí thư. Do vậy UBND tỉnh và Tỉnh ủy vẫn đang chờ kết luận cụ thể của Ban bí thư. Những cái gì cần giải trình anh Tô cũng đã làm.


Tuy nhiên, dưới góc độ nhìn nhận từ phía luật, chúng tôi thấy báo cáo Ủy ban Kiểm tra trung ương đưa ra chưa thỏa đáng. Chỉ vì những bức ảnh từ điện thoại của chị Dung (một gái bán dâm bị bắt) mà nhận định suốt từ năm 2005 đến nay sống buông thả. Thế nào là buông thả, cái đó anh em chưa thấy thỏa đáng trong việc đánh giá một con người. Sự chưa thỏa đáng ở đây chính là chứng cứ chưa rõ ràng.


Ông Trần Hải Dương: "Anh Tô vẫn quản lý điều hành các hoạt động bình thường". Ảnh: Tuấn Anh.


- Cho rằng không thỏa đáng, tại sao trong quá trình làm việc với Ủy ban Kiểm tra trung ương, UBND tỉnh không kiến nghị?


- Ủy ban Kiểm tra trung ương có mời Bí thư chi bộ nơi đồng chí Tô trực tiếp sinh hoạt và Bí thư Đảng ủy đến tham dự cuộc họp. Kết thúc cuộc họp, bí thư Đảng bộ 1 có kiến nghị Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương không đồng tình nội dung báo cáo. Ủy ban Kiểm tra trung ương đã thành lập một tổ công tác trực tiếp xuống làm việc.


Tổ công tác tập trung xoay quanh vấn đề đạo đức lối sống của anh Tô. Trong đó tập trung vào bức ảnh. Tuy nhiên, anh Tô khẳng định bức ảnh đó không biết chụp lúc nào nên đưa ra cái ảnh để kết luận là chưa thỏa đáng. Các cấp chưa có ý kiến gì về báo cáo đó.


- Vậy Chủ tịch Tô nói thế nào về những bức ảnh trong máy điện thoại của cô Dung?


- Theo lý giải của anh Tô, anh nói bức ảnh đó không biết được chụp như thế nào và từ bao giờ. Trách nhiệm anh em phải tìm hiểu xem tại sao lại có bức ảnh đó và chụp ảnh với mục đích gì. Anh em học luật, khi đưa ra phải đúng quy định, hợp lý và người nhận thông tin phải thấy thỏa đáng. Giờ không ai đồng tình với việc như thế, kể cả với cán bộ cùng đơn vị công tác cũng thấy không thỏa đáng.


- Hai nữ sinh trong vụ án Sầm Đức Sương từng tố cáo Chủ tịch Tô có trong danh sách đen khách hàng mua dâm. Quan điểm của UBND với thông tin này thế nào?


- Vụ việc đang trong giai đoạn điều tra, chưa có kết luận nên chúng ta không thể bàn. Vụ án Sầm Đức Xương là bài học, tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục ngoài công tác chuyên môn còn cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng.


- Sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra, tâm trạng của ông Tô như thế nào?


- Anh Tô vẫn quản lý điều hành các hoạt động bình thường. Sức khỏe và mọi việc vẫn bình thường.


Tuấn Anh ghi


http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/07/3BA1DE55/


Hihi Bác Tô có lỗi nhưng k có tội, hãy cho bác ấy 1 giấc ngủ ngon :Laughing: