Các bố mẹ khi mua sắm đồ sơ sinh cho con, thấy mấy cái gối xinh xinh người ta bày bán, không cưỡng lại được cũng mua về. Chẳng những một cái mà nhiều mẹ còn tha về đến 2-3 cái.



Hôm rồi em qua thăm cũng thấy chị họ mua về một đống gối cho em bé sắp ra đời. Hỏi chị “Mua làm gì lắm thế”. Chị bảo “Mua dùng chứ chi mày!”.



Ơ, em ngạc nhiên lắm á nha! Trước em sinh thằng Cu bên Úc chẳng bao giờ thấy bác sĩ bảo phải cho bé sơ sinh nằm gối. Vậy mà ở Việt Nam mình từ trong bệnh viện sản cho đến các gia đình, mẹ nào cũng sắm cho con hẳn một tủ gối, đủ mọi kiểu dạng.



Thế em hỏi các mẹ nhé, các mẹ có biết gì về những hậu quả đáng sợ khi để trẻ sơ sinh nằm gối không ạ?


Cái này em nghĩ các mẹ nếu chưa biết thì nhất định phải biết đấy ạ! Khoa học đã chứng minh rằng trẻ sơ sinh không nên nằm gối. Lý do là vì cột sống của trẻ sơ sinh hoàn toàn khác so với cột sống của một người trưởng thành.


Với người lớn, cột sống đã hình thành đốt cong tự nhiên và có đốt sống cổ cứng cáp nên khi ngủ, phải kê thêm 1 cái gối để đỡ ở dưới đầu để bảo vệ cột sống.


Trong khi đó, ở trẻ nhỏ, cột sống của trẻ em không cong tự nhiên như người lớn. Từ sơ sinh cho đến 4 tuổi, cột sống của trẻ vẫn thẳng. Mãi đến sau 4 tuổi, cột sống của bé mới cong được thêm một chút.



Để đảm bảo cho cột sống của bé luôn được bảo vệ tốt nhất cho đến khi hoàn thiện hoàn toàn như người lớn thì khi ngủ, trẻ không nên nằm kê gối. Nằm thẳng chính là tư thế tốt nhất để trẻ thấy thoải mái nhất trong lúc ngủ. Ngoài ra do trọng lượng đầu của trẻ sơ sinh chiếm đến khoảng 1/4 trọng lượng cơ thể. Với tỷ lệ bất cân xứng như thế, chính chiếc lưng có thể xem như một chiếc gối tự nhiên tốt nhất của bé.



Ở các nước khác như em biết, khi ngủ, trẻ sơ sinh không bao giờ nằm kê gối vẫn có thể ngủ ngon lành. Ngược lại khi nằm ngủ với gối cao sẽ khiến bé hay thức giấc, trằn trọc và quấy khóc vì khó chịu. Không biết các mẹ có chịu khó quan sát con không. Chứ nếu có sẽ nhận ra ngay điều này đó!



Nếu đã biết hết những điều này rồi, hy vọng từ nay mẹ đừng cho con nằm gối nữa nha! Nằm gối sớm không chỉ đe dọa đến sự hình thành cột sống của con mà đối với trẻ sơ sinh, khả năng ngạt thở cũng rất cao.


Tốt nhất mẹ nên cho con nằm gối ngủ khi bé đã đủ 2 tuổi và nên chọn loại gối thấp thôi mẹ nha! Còn nếu như mẹ lo lắng con bị dẹp đầu khi không kê gối thì tốt nhất mẹ gấp một chiếc khăn mỏng lại, lót dưới đầu con là đủ.


Đây cũng là cách mà em đã dùng cho 2 đứa con nhà em khi còn nhỏ. Giờ đầu đứa nào cũng tròn vo, lưng không bị vẹo mà các bé hồi đó ngủ ngon lắm, chẳng thấy khóc quấy bao giờ.


Các mẹ nào có con nhỏ nhớ kỹ điều này nha!



Xem thêm bài viết liên quan tại đây:



Cột sống của bé sơ sinh biến dạng cong vòng, lưng gù vì sai lầm thiếu hiểu biết của mẹ


Trẻ sơ sinh không nên nằm võng, đây là lý do đáng sợ


HOT: Bộ Y tế vừa cấm tiêm gây tê tủy sống trong sinh mổ và đây là những lý do rùng mình



Xem thêm clip: Hãy để trẻ sơ sinh tránh xa chiếc gối


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/07/Vh9Ov3Mw5Z-480x360.jpg