Với cha mẹ thì con lúc nào cũng bé bỏng nhưng suy nghĩ của bé thì lại khác nhé, trước đám đông bé cũng cần phải được tôn trọng, được đối xử như 1 người lớn. bé sẽ cảm thấy rất ngại khi mình lớn đùng rồi mà mẹ vẫn cứ chạy theo ép ăn hay nhắc con phải ăn thứ nọ, uống thứ kia.... Vì vậy nhà mình thường tập cho bé cách nhận thức rõ ràng về việc ăn uống thông qua các bữa ăn hàng ngày, thông qua việc chơi trò chơi và đặc biệt không quên đề cao con lên 1 chút rằng con lớn rồi đấy để con thấy được trách nhiệm của mình nên khi cho bé đi chơi mình khỏe re về việc ăn uống của con.


webtretho