1. Khi nào xảy ra hiện tượng trẻ biếng ăn?

Biếng ăn ở trẻ sơ sinh có thể bắt đầu  bất cứ lúc nào trong ba năm đầu đời của trẻ. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho biết nó thường xảy ra trong độ tuổi từ 9 đến 18 tháng. Đó có thể là thời điểm đánh dấu sự chuyển đổi sang ăn bằng thìa và sau đó là tự ăn.Tuy nhiên, không phải bé nào cũng biếng ăn ở giai đoạn chuyển tiếp.

2. Dấu hiệu trẻ biếng ăn

‎Sau đây là các triệu chứng thường thấy ở trẻ sơ sinh bị biếng ăn ở trẻ sơ sinh ‎‎(3)‎‎(4)‎‎.‎

  • ‎Liên tục không chịu ăn‎‎ trong ít nhất một tháng‎
  • Không thể hiện cơn đói ra ngoài
  • ‎‎Ngừng ăn sau một vài lần nhai
  • ‎Không ‎‎tăng cân‎
  • ‎Cho thấy giảm cân‎
  • ‎Bị suy dinh dưỡng‎
  • ‎Bị phân tâm cụ thể là vui đùa trong giờ ăn‎

‎Một số em bé cũng thể hiện ác cảm thực phẩm cảm giác (SFA) cùng với chứng biếng ăn ở trẻ sơ sinh. Trong tình trạng này, trẻ sơ sinh chỉ có thể ăn một loại thực phẩm nhất định có hương vị, nhiệt độ, tính nhất quán, kết cấu và mùi cụ thể. Họ không thử các loại thực phẩm mới và rất đặc biệt về loại thực phẩm họ ăn.‎

‎Khi em bé được dỗ dành để thử thức ăn mới, chúng có thể nhổ nước bọt, bịt miệng hoặc nôn mửa. Những đứa trẻ như vậy từ chối một nhóm thực phẩm cụ thể làm tăng nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng. 

Tuy nhiên, khi được cung cấp thức ăn ưa thích cho chúng, trẻ em ăn nó mà không gặp khó khăn và thường không cho thấy sự thất bại tăng trưởng, hoặc thậm chí mau trở nên thừa cân ‎‎.‎

Tham khảo thêm: https://www.huggies.com.vn/cham-soc-be/thuc-pham-va-thuc-an-cho-be/dinh-duong-cho-be/khi-tre-bieng-an-phai-lam-sao