Chào các Mom gần xa! Hiện tại em đang có một vấn đề rất nan giải và đau đầu. Con em năm nay 3 tuổi và nói chung là khá kén ăn. Mẹ chồng em khuyên mãi là cho con ăn thêm sữa chua đi để kích thích vị giác của con và cho con tiêu hóa tốt hơn. Lý lẽ là quá đúng rồi nhưng cái làm em đau khổ là bà rất thích tự làm cho bé ăn. Mấy lần mẹ chồng làm nhạt nên sữa chua bị nhớt, em cho con ăn cứ lo ngay ngáy và cũng có lần con bị đau bụng. Mua sữa chua bán sẵn thì em không biết chọn loại nào cho tốt. Phần nữa là mẹ chồng em gây áp lực quá nên em cứ thí luôn cái bao tử của con cho sữa chua mẹ chồng làm. Mình tự làm thì mẹ chồng cứ chê. Em hiểu bà cũng thương cháu nhưng chả biết phải làm sao để chiều bà. Các mẹ giúp em về vấn đề này với ạ. Tư vấn giúp em sữa chua nào trên thị trường hợp với dạng bao tử nhạy cảm như của con em và phải lý lẽ làm sao để mẹ chồng em đỡ áp lực vụ cho con ăn đồ bán sẵn :(.