Các mom ơi cho e hỏi lỡ trường hợp các bé bị dị ứng hải sản thì mình bổ sung canxi kiểu gì ạ? Vì con mình bé thấy có dấu hiệu dị ứng sau khi ăn tôm cua, người ngứa và nổi mẩn đỏ nên mẹ cháu không dám liều cho ăn nữa. Cũng đang chờ xem một thời gian nữa bé có đỡ không. Nhưng mà nếu không ăn hải sản thì làm sao bổ sung được canxi cho bé hả các mẹ. Vì thời gian này, canxi với con là rất quan trọng, giúp con phát triển chiều cao các thứ nữa. Các mom nào có kinh nghiệm giúp em ca này với ạ. Mà nhà cũng không muốn bé phải uống thuốc hay đi trị bệnh dị ứng nữa, sợ còn bé mà uống thuốc tây nhiều quá không có tốt. Các mom có cách nào giúp em chia sẻ e với nha.