Theo anh Chi Bảo: Bánh kẹo chứa nhiều đường và chất béo bão hòa không tốt cho trẻ đang lớn, Bạn nên cất bánh kẹo trên kệ cao cách này không chỉ hạn chế bé ăn đồ ngọt mà còn khiến bé phải rướn người để với lấy.


Không chỉ bánh kẹo mà cả nước ngọt có gas cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng tới chiều cao của bé và mình đã sưu tầm được điều này


Theo PGS Mai, điều nguy hiểm nhất khi cho trẻ uống quá nhiều nước ngọt có gas, đó là sẽ làm tăng đào thải canxi qua nước tiểu. Do đó, những trẻ này rất dễ bị thiếu canxi, làm cơ thể không phát triển nhiều về chiều cao, trong khi đó, bề ngang lại phát tướng vì nước ngọt này có hàm lượng đường rất cao, dễ gây béo phì.


Vì vậy bố mẹ không nên vì chiều theo ý thích của trẻ mà cho trẻ ăn nhiều bánh kẹo hay uống nước ngọt vô tội vạ. Chỉ nên cho trẻ uống nước ngọt cách xa bữa ăn với số lượng thật hạn chế và trong ngày nếu trẻ uống nước ngọt hay ăn bánh kẹo thì cố gắng bổ sung thêm nhiều sữa để tăng cường canxi cho trẻ