Dứa là một loại trái cây ngon ngọt, nổi tiếng tại Đài Loan. Dựa vào chính nguồn nguyên liệu sẵn có, người dân tại đây đã làm ra những chiếc bánh dứa nổi tiếng này.

Nhắc đến bánh Đài Loan chắc chắn mọi người đều biết đến bánh dứa, một món ăn vặt nổi tiếng. Chiếc bánh hình trái dứa nhỏ, có màu vàng nhẹ, vị thanh, thơm thơm mùi dứa. Bánh dứa Đài Loan nhìn có vẻ đơn giản, nhưng ăn rồi mới thấy vỏ bánh giòn mềm và nhân bánh ngọt thanh hòa quyện với nhau tạo cảm giác rất tuyệt.

Ngoài ra, bánh dứa Đài Loan có tiếng địa phương là “feng li su” – “feng li” có nghĩa là dứa, bên cạnh đó, tiếng địa phương “feng li” còn đồng âm với từ có mang nghĩa “tài lộc sẽ đến”. Chính vì vậy, bánh dứa vừa là món ăn vặt, vừa là món quà tặng người thân và bạn bè vào mỗi dịp Tết.

Nếu chưa được thưởng thức món bánh nổi tiếng này thì còn trần trừ gì nữa, đặt ngay một phần bánh tại Caketaiwan để cùng nhâm nhi thôi nào !

hình ảnh