Có nên cho con học thêm trước khi vào lớp 1 là đề tài đang gây tranh cãi những ngày gần đây.

Bây giờ chỉ mới tháng 1 nhưng các mẹ nhà ta đã nhốn nháo tìm lớp học thêm cho các bé mầm non, đặc biệt là các bé lớp lá chuẩn bị vào lớp 1 vào năm tới. Nhiều mẹ còn lên mạng để tham khảo các phụ huynh khác chỗ học cho con. 

hình ảnh

Vậy theo các mẹ chúng ta có nên cho con học thêm trước khi vào lớp 1 không? 

Mới đây, một bà mẹ đã chia sẻ chuyện hai vợ chồng hục hặc nhau chỉ vì vấn đề nên hay không nên cho con tham gia học tiền lớp 1. Nội dung như sau:

Gần nhà em có chị nọ có con học lớp lá, hết hè này là con vào lớp 1. Nhìn chị tất tả ngược xuôi hỏi thăm các mẹ trong xóm (có con học tiểu học) chỗ dạy tiền lớp 1 mà lòng em cũng chộn rộn vì con em năm tới cũng vào lớp 1. Nhưng chồng em nhất định không cho con học thêm. Vì điều này mà hai vợ chồng em ngủ “quay mông” nhau từ bữa giờ. Em đưa ra rất nhiều lý do để thuyết phục chồng em cho con học tiền lớp 1:

- Chương trình giáo dục phổ thông mới vừa qua khiến cả giáo viên lẫn phụ huynh đều than khóc, học sinh nào chưa học tiền lớp 1 rất khó theo kịp, vậy nên mới có chuyện cả mẹ lẫn con cùng tập viết đến tối muộn. Con khóc mẹ cáu vì mệt. Bài học nhãn tiền còn đó.

- Để quen với việc viết chữ, con không bỡ ngỡ khi vào lớp 1, ngay từ bây giờ phải luyện cho tay con bớt cứng.

- Cho con đi học, nhờ cô rèn con vào nề nếp, dạy con biết lắng nghe, tập trung, làm theo hướng dẫn…

Nhưng chồng em thì nhất quyết đến cùng không cho con học tiền lớp 1. Chồng em bảo:

- Con đi học mẫu giáo cả ngày, tối còn bắt con đi học thêm, sức trẻ nít sao mà chịu nổi.

- Muốn luyện cho tay con mềm mại, cứ mua sách về cho con tập tô màu, đồ chữ, mỗi ngày 10 -15 phút thôi chứ bắt con ngồi hàng giờ tại lớp học thêm, con sợ học thì hối hận không kịp.

- Chương trình mẫu giáo được thiết kế phù hợp với tâm sinh lý trẻ, là nền tảng để con vào lớp 1, không cần phải lăn tăn. Sở dĩ năm rồi một số bé lớp 1 không theo kịp là do các con nghỉ tránh dịch ở nhà quá lâu, thời gian học mẫu giáo không đủ nên bị hụt kiến thức.

- Giáo viên ở những lò luyện tiền lớp 1 gồm cả sinh viên và những giáo viên “tay ngang”, liệu có đủ chuyên môn để dạy trẻ?

Thế theo các mẹ chồng em hay em đúng nào?”.

hình ảnh

Một câu hỏi thất khó có câu trả lời vì ai cũng có lý của mình. Nhưng nói thật các mẹ, tôi cứ nhìn thấy mấy đứa trẻ bé như viên kẹo, níu áo mẹ khóc trước khi vào lớp học chữ là thấy mủi lòng. Học mẫu giáo cả ngày là các con đủ ngán rồi, tối còn bắt đi học thì tâm sinh lý trẻ 5 tuổi làm sao chịu nổi. Chưa kể có phải giáo viên nào cũng tâm lý và yêu trẻ đâu, nhiều cô khẽ đỏ tay con nếu viết chữ không đạt. Thêm nữa tuổi đấy con còn mê chơi, bắt con ngồi im hàng giờ, bắt con tập trung và dùng đòn roi đe nẹt thì con không sợ học mới lạ.

hình ảnh


Ảnh minh họa - Nguồn: sohu

Tôi hoàn toàn tán thành với ông bố trên kia, cứ cho con tô màu, đồ chữ có sẵn theo sách, thậm chí chơi đồ chơi lắp ráp, làm những công việc đòi hỏi sự khéo léo là đủ để con rèn luyện đôi tay. 

Mặt khác, để rèn luyện khả năng tập trung cho con, mẹ giao cho con một công việc gì đó trong khoảng thời gian nhất định (nhưng tầm 10, 15 phút thôi vì khả năng tập trung của con có giới hạn). Nếu con làm xong đúng giờ con sẽ được thưởng, nếu con không hoàn thành công việc trong khoảng thời gian mẹ yêu cầu con sẽ bị phạt (hình thức thưởng phạt nên mang lại tính hiệu quả nhưng tránh dùng tiền để thưởng con).

Còn các mẹ, có ai tán thành việc không cho trẻ học tiền lớp 1 không?