Vẻ xinh đẹp rạng ngời của ái nữ đầu lòng nhà Quyền Linh ở lứa tuổi thanh xuân thanh thuần và mơn mởn khiến nhiều người không khỏi xao xuyến.

Quyền Linh được biết đến với danh xưng “MC quốc dân”. Anh không chỉ nổi tiếng trên cương vị một MC nổi tiếng mà còn rất được yêu thích trên cương vị một người chồng, người cha hết sức tuyệt vời. Quyền Linh cùng vợ có 2 ái nữ tên thường gọi là Lọ Lem và Hạt Dẻ, cả hai đều xinh xắn đáng yêu, là niềm tự hào của bố mẹ. Mới đây, những hình ảnh đời thường của Lọ Lem (Mai Thảo Linh) – con gái đầu lòng nhà Quyền Linh được rất nhiều người chú ý vì quá xinh đẹp.

Được biết, bé Lọ Lem – con gái lớn của Quyền Linh tuy mới 16 tuổi nhưng đã được chú ý rất nhiều bởi nhan sắc xinh đẹp của mình. Cô bé còn có những hợp đồng quảng cáo riêng khiến cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ.

hình ảnh

Lọ Lem đứng cạnh poster quảng cáo của mình vẫn tỏa sáng lung linh. Ảnh: FBNV

Vừa qua, Lọ Lem đã đăng tải ảnh chụp cùng bên những tấm poster quảng cáo của chính mình. Có thể thấy dù là ảnh quảng cáo đã được photoshop kỹ lưỡng hay ảnh chụp bình thường, cô bé đều giữ vững phong độ “thần tiên tỉ tỉ” hay “mỹ nhân tương lai” như dân mạng vẫn thường khen ngợi.

hình ảnh

Nhan sắc của cô bé chấp cả camera thường và ảnh đã qua chỉnh sửa. Ảnh: FBNV

Khi nhìn vào hình ảnh cô bé đứng cạnh chiếc poster được chỉnh sửa kỹ lưỡng, ai cũng phải xuýt xoa vì hầu như gương mặt của Lọ Lem ở 2 bên hình ảnh đều chẳng có chút khác biệt nào. Với nhan sắc bất chấp camera thường hay cả ảnh đã photoshop như thế này, chắc chắn một điều là dù có chụp choẹt ở bất cứ góc nào, cô bé cũng không thể bị “dìm” nhờ ngoại hình quá tỏa sáng.

Lọ Lem còn có một cô em gái là Mai Thảo Ngọc, tên thân mật là Hạt Dẻ cũng sở hữu nhan sắc xinh đẹp không kém chị. Mỗi lần xuất hiện cùng bố mẹ, hai chị em nhà Lọ Lem – Hạt Dẻ đều nhận được rất nhiều sự chú ý vì vẻ ngoài quá nổi bật và thu hút.

hình ảnh

2 ái nữ xinh đẹp nhà MC Quyền Linh. Ảnh: FBNV

Được biết, vì theo học trường quốc tế từ bé nên 2 ái nữ nhà Quyền Linh đều rất giỏi tiếng Anh. Hai cô bé cũng được bố mẹ yêu thương và dạy dỗ hết sức nghiêm khắc. Xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, MC Quyền Linh thấu hiểu giá trị của sức lao động nên anh luôn cố gắng răn dạy các con phải biết tự lập, không được dựa dẫm vào bất cứ ai. Các con của anh được dạy tự đi lên bằng chính đôi chân của mình lúc nào cũng là vững chắc nhất. Dù nhà có điều kiện, vợ chồng Quyền Linh vẫn rất ý thức trong việc giáo dục con quý trọng đồng tiền. Anh ít khi nuông chiều mọi sở thích của con, cũng không thường xuyên mua cho con những món đồ quá đắt tiền mà chỉ ưu tiên chọn lựa những món hữu dụng, có giá cả hợp lý.

Em từng nhớ có lần MC Quyền Linh đã chia sẻ rằng, dù con gái nhận được khá nhiều lời mời đóng phim hay xuất hiện trước truyền thông nhưng anh chưa muốn con bước chân vào showbiz vì lo ngại những áp lực con sẽ phải chịu đựng. Với nam MC, ở độ tuổi của các con, điều quan trọng cần tập trung vẫn là chuyện học hành. Bên cạnh đó, anh luôn muốn các con có cơ hội được phát triển một cách tự nhiên nhất, không bao giờ ép buộc những điều các con không muốn làm: “Tôi cố gắng không hướng con mình đến sự nổi tiếng, nên tôi rất ít khi dẫn con gái đi sự kiện. Nhưng nếu sau này con đam mê thì mình chịu thôi, tôi sẽ đứng sau lưng ủng hộ con.”

Quan điểm dạy con của MC Quyền Linh em thấy rất là hay luôn. Có một điều không ít phụ huynh thời nay thường “bỏ quên”, đó chính là luôn muốn con phải làm theo ý mình, từ đó dẫn đến việc vô tình tạo áp lực lên đôi vai của con trẻ.

Cha mẹ sinh con ra đời, chắc chắn luôn muốn con mình trên chặng đường đời ít chông gai nhất. Chính vì thế, có những phụ huynh đã vạch sẵn con đường đi cho con và ép con phải làm theo. Trong mắt cha mẹ, điều mình dành cho con luôn là tốt nhất, hoàn hảo nhất và mặc nhiên cho rằng như vậy đã là phù hợp với con nhất. Tuy nhiên, họ không nghĩ đến cảm nhận của con. Có những thứ cha mẹ rất thích, rất muốn làm nhưng không phải con cái lúc nào cũng có cùng suy nghĩ như thế. Và ép trẻ làm những điều trẻ không thích thì thật sự chẳng khác nào đang vô tình tạo thêm gánh nặng cho con.

Để con em mình được hạnh phúc, thiết nghĩ cha mẹ nào cũng nên có cách định hướng cho con đúng đắn. Hãy cho con cơ hội được làm những điều con thích và để con lớn lên một cách tự nhiên. Qua những lựa chọn và va vấp trên đường đời, con sẽ dần trưởng thành và biết được điều gì là phù hợp nhất cho chính bản thân mình.

Điều cha mẹ cần làm chính là hãy luôn bên cạnh ủng hộ, động viên và định hướng, hỗ trợ cho con khi cần. Cha mẹ có khoảng thời gian trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, chắc chắn sẽ biết cách đưa ra những lời khuyên đúng đắn nhất cho con mình. Còn nếu chẳng may con lựa chọn và vẫn thất bại, hãy nhẹ nhàng khích lệ để trẻ có động lực vượt qua khó khăn, không cả thèm chóng chán hay dễ dàng bỏ cuộc trước những phép thử trong cuộc đời.